Ai Cập viện trợ y tế cho 30 nước châu Phi

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 5/9 thông báo nước này đã bắt đầu chuyển viện trợ y tế tới 30 nước châu Phi nhằm đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan nhanh tại lục địa này.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại sân bay quốc tế Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trên cho biết đợt viện trợ này trị giá 4 triệu USD, là một phần trong đóng góp của Ai Cập cho Quỹ chống COVID-19 của Liên minh châu Phi (AU). Theo bộ trên, lô viện trợ đầu tiên đã tới 10 nước châu Phi, số còn lại đang trên đường tới 20 nước khác. Ước tính mỗi nước sẽ nhận được khoảng 1,5 tấn hàng hóa y tế.

Kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, Ai Cập đã viện trợ y tế tới một số nước bị ảnh hưởng nặng nền từ dịch bệnh, trong đó có cả Trung Quốc, Italy và Mỹ.

Kể từ khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên ngày 14/2, Ai Cập đã có tổng cộng gần 100.000 ca, trong đó có hơn 5.550 ca tử vong và hơn 77.200 ca đã phục hồi. Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận 130 ca mắc mới, 16 ca tử vong.

Phương Hoa (TTXVN)
Ai Cập yêu cầu người nhập cảnh có xét nghiệm âm tính 
Ai Cập yêu cầu người nhập cảnh có xét nghiệm âm tính 

Ngày 19/8, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly thông báo, kể từ ngày 1/9 tới, quốc gia Bắc Phi sẽ yêu cầu tất cả du khách nhập cảnh nước này phải có chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR (xét nghiệm sinh học phân tử) âm tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN