Ai Cập có thể tái áp dụng nhiều biện pháp hạn chế dịch lây lan

Trong một phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly ngày 29/7 cho biết nước này có thể phải tái áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh một cách kiên quyết như từng áp dụng trước đó để chống đại dịch COVID-19, gồm cả việc tái đóng cửa các hoạt động nếu số ca mắc COVID-19 lại tăng cao hơn nữa.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Cairo, Ai Cập, ngày 14/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Cairo, Thủ tướng Madbouly cũng kêu gọi người dân Ai Cập tiếp tục tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, trong đó có việc thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang ở các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người nhằm giúp nước này duy trì xu hướng giảm bớt số ca lây nhiễm bình quân hàng ngày đồng thời tránh để dịch COVID-19 tái bùng phát.

Theo Thủ tướng Madbouly, tình trạng dịch COVID-19 tái bùng phát ở một số nước là "do thiếu nhận thức và không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh". Thủ tướng Madbouly cho biết thêm Ai Cập đã thành công trong việc cải thiện các chỉ số kinh tế trong tài khóa 2019/2020 bất chấp nhiều thách thức do dịch COVID-19 gây ra. Theo ông, chính phủ đã quyết định áp dụng một số biện pháp hạn chế trong thời gian diễn ra Eid Al-Adha - lễ Hiến sinh truyền thống của tín đồ Hồi giáo, từ ngày 31/7 đến 3/8, trong đó có đóng cửa bãi biển và công viên nhằm hạn chế tụ tập đông người.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế Ai Cập Hossam Hosny nhận định rằng làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 có thể xảy ra vào tháng 11 tới ở Ai Cập. Theo ông, làn sóng này có thể trùng vào thời điểm diễn ra dịch cúm mùa, đặc biệt các triệu chứng của cúm và COVID-19 là tương đối giống nhau. Ông Hosny khẳng định Bộ Y tế Ai Cập đã sẵn sàng ứng phó tất cả các kịch bản có thể xảy ra và các bệnh viện đều có công cụ chẩn đoán nhanh cần thiết cho giai đoạn này.

Cùng ngày, Bộ Y tế Ai Cập thông báo nước này đã ghi nhận thêm 409 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở quốc gia Bắc Phi lên 93.356 người. Tính đến nay, tổng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở Ai Cập là 4.728 trường hợp, sau khi ghi nhận thêm 37 ca tử vong cùng ngày.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)
Nghị sĩ Mỹ bắt buộc phải đeo khẩu trang tại Hạ viện
Nghị sĩ Mỹ bắt buộc phải đeo khẩu trang tại Hạ viện

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 29/7 thông báo các nghị sĩ và nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang tại Hạ viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN