Ai Cập và UAE kêu gọi giải quyết xung đột khu vực bằng biện pháp hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong cuộc hội đàm diễn ra ở Abu Dhabi ngày 9/2, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực giải quyết những cuộc khủng hoảng hiện nay trong khu vực bằng biện pháp hòa bình, đồng thời kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza trước thềm tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Ai Cập, hai nhà lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tránh mọi hành động có thể dẫn đến leo thang căng thẳng trong khu vực, cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang xung đột nào cũng sẽ gây ra những hệ lụy sâu rộng, ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả các quốc gia và người dân Trung Đông.

Trong khuôn khổ chuyến thăm UAE ngày 9/2, Tổng thống El-Sisi đã có cuộc gặp với Tổng thống Sheikh Mohammed nhằm trao đổi về tình hình khu vực cũng như quan hệ song phương. Chuyến thăm phản ánh mong muốn của lãnh đạo hai nước trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng cường tham vấn và phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết Arập trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng. Về tình hình Gaza, hai bên kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo kịp thời trước tháng Ramadan, đồng thời sớm khởi động các nỗ lực phục hồi sớm và tái thiết Dải Gaza.

Hai tổng thống cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy một nền hòa bình công bằng, toàn diện và bền vững tại Trung Đông, dựa trên giải pháp hai nhà nước, coi đây là con đường then chốt để đạt được hòa bình, an ninh và ổn định lâu dài trong khu vực. Hai bên nhất trí kêu gọi giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực bằng các biện pháp hòa bình và tránh mọi hành động làm gia tăng căng thẳng.

Về quan hệ song phương, Tổng thống El-Sisi khẳng định Ai Cập sẵn sàng tiếp nhận thêm các khoản đầu tư từ UAE, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Ai Cập -UAE là một trụ cột quan trọng của an ninh quốc gia Arab và ổn định khu vực. Tổng thống Sheikh Mohammed, về phần mình, tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và cam kết của UAE trong việc mở rộng hợp tác với Ai Cập, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

UAE hiện là nhà đầu tư Arập lớn nhất tại Ai Cập, với tổng vốn đầu tư ước tính gần 40 tỷ USD, chủ yếu thông qua các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, cảng biển, năng lượng và tài sản chiến lược. Nổi bật là thỏa thuận phát triển khu bất động sản – du lịch Ras El-Hekma ven Địa Trung Hải, trị giá 35 tỷ USD, được ký kết vào tháng 2/2024. Ngoài ra, đầu tư của UAE cũng đang nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực cảng biển và logistics, góp phần củng cố vai trò của Ai Cập như một trung tâm thương mại quan trọng của khu vực.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Chuyên gia Trung Đông đánh giá về khả năng Mỹ tấn công Iran sau cuộc đàm phán ở Oman
Chuyên gia Trung Đông đánh giá về khả năng Mỹ tấn công Iran sau cuộc đàm phán ở Oman

Nhà phân tích Trung Đông Elizabeth Tsurkov cho biết những người thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng ông có khả năng sẽ tấn công Iran với lập luận rằng sự thất bại của nước Cộng hòa Hồi giáo này trước đòn tấn công của Israel hồi tháng 6 năm ngoái đã phơi bày một “hổ giấy”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN