Ai Cập trợ giá khẩu trang vải

Chính phủ Ai Cập vừa bắt đầu triển khai chương trình trợ giá nhà nước, theo đó cung cấp các khẩu trang vải có thể tái sử dụng với giá 8,5 bảng Ai Cập (khoảng 0,5 USD) bên cạnh nhu yếu phẩm cho nhiều hộ gia đình.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Cairo, Ai Cập, ngày 12/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ai Cập trợ cấp các nhu yếu phẩm như bánh mỳ, gạo và đường cho hơn 60 triệu dân, đồng thời bổ sung khẩu trang vào danh sách các mặt hàng thiết yếu, hạn chế mỗi gia đình tối đa 2 chiếc với giá 8,5 bảng Ai Cập, thấp hơn giá các công ty tư nhân bán khẩu trang tương tự với giá khoảng 15 – 20 bảng/chiếc. Nhà chức trách đặt mục tiêu đến cuối tháng 7 này cấp 19 triệu chiếc khẩu trang cho người dân.

Bộ Y tế Ai Cập thông báo ngày 14/7 đã ghi nhận thêm 929 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 83.930 ca. Cùng ngày, Ai Cập xác nhận thêm 73 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 4.008 ca. Trong khi đó, số ca bình phục và xuất viện tại quốc gia Bắc Phi tăng thêm 569 ca lên 25.544 ca.

* Tại Nam Phi, chính phủ nước này thông báo Bộ trưởng Tài nguyên và Năng lượng Gwede Mantashe cùng với vợ ông đang cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Bộ trưởng Gwede Mantashe sẽ tiếp tục làm việc tại nhà. Các quan chức thuộc Văn phòng của ông sẽ được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Hiện Nam Phi đã ghi nhận tổng cộng 298.292 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.346 ca tử vong. 

*Tại Algeria, người phát ngôn Ủy ban theo dõi đại dịch COVID-19 Djamel Fourar cho biết ngày 14/7 nước này ghi nhận thêm 527 ca mắc COVID-19 và 10 ca tử vong.  

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, tính đến chiều 14/7, Algeria ghi nhận tổng cộng 20.216 ca mắc và 1.027 ca tử vong. Ngoài ra, 14.351 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện, trong đó 332 ca xuất viện trong 24 giờ qua.   

Ông Djamel Fourar khuyến cáo, với tình hình dịch bệnh hiện nay, tất cả mọi người dân cần cảnh giác và tuân thủ các quy tắc vệ sinh và giãn cách, đặc biệt là cách ly và đeo khẩu trang. Ông cũng kêu gọi chăm sóc sức khỏe tốt cho người già, đặc biệt là những người mắc bệnh mãn tính. 

Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện Algeria xếp vị trí thứ 5 trong nhóm 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất tại châu Phi, sau Nam Phi (298.292 ca nhiễm và 4.346 ca tử vong), Ai Cập (83.930 ca nhiễm và 4.008 ca tử vong), Nigeria (33.153 ca nhiễm và 744 ca tử vong) và Ghana (24.988 ca nhiễm và 139 ca tử vong).

Hiện Algeria ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày liên tục tăng cao kể từ khi nới lỏng cách ly giai đoạn 2 từ ngày 14/6 đến nay. Chính quyền địa phương quy định xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh cũng như tái phong tỏa các khu vực có số ca nhiễm mới tăng cao, đặc biệt là ở tỉnh Sétif , địa phương đông dân thứ 2 nước này, sau thủ đô Algiers.

*Chính phủ Yemen thông báo đã đồng ý cho nối lại các chuyến bay thương mại đến quốc gia Arab này từ ngày 15/7, sau 4 tháng đóng cửa biên giới để phòng dịch COVID-19. Tính đến ngày 14/7, tổng số ca mắc tại các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Yemen là 1.516 ca, trong đó có 429 ca tử vong.

* Trong khi đó, Chính phủ Zimbabwe thông báo tạm dừng kế hoạch tiếp tục mở lại nền kinh tế và trường học giữa lúc số ca mắc COVID-19 tăng cao. Tính đến hết ngày 14/7, nước này ghi nhận tổng cộng 1.064 ca mắc, trong đó có 20 ca tử vong và 343 ca bình phục.

Tấn Đạt – Nguyễn Hằng (TTXVN)
Khả năng Ai Cập can thiệp quân sự vào Libya
Khả năng Ai Cập can thiệp quân sự vào Libya

Các nhà lập pháp trong chính quyền ở miền Đông được lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn đã "bật đèn xanh" để Ai Cập can thiệp quân sự nếu điều này là cần thiết để bảo vệ điều gọi là "an ninh quốc gia" của cả hai bên. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN