Ai Cập không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng mới đây thông báo một trong những thủ lĩnh của tổ chức này tại Bán đảo Sinai, Ai Cập, đã thiệt mạng.

Theo thông báo của tổ chức trên, Abu Hamza al-Maqdisi đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích do Quân đội Ai Cập triển khai trong khuôn khổ chiến dịch truy quét các tay súng cực đoan bắt đầu từ hồi tháng 2 vừa qua.

Tên Maqdisi từng đảm nhận trách nhiệm lên kế hoạch và huấn huyện các nhóm tay súng cực đoan tại Sinai. Trong khi đó, hãng tin AFP (Pháp) cũng dẫn nguồn tin an ninh cho biết tên Maqdisi đã bị tiêu diệt hôm 1/10 tại vùng Shekh Zuweid thuộc tỉnh Bắc Sinai, tuy nhiên quân đội Ai Cập chưa xác nhận thông tin này.

Kể từ sau khi cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ vào năm 2013, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và quân đội của chính phủ kế nhiệm trên bán đảo Sinai, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Chiến dịch truy quét các tay súng cực đoan mang tên "Sinai 2018" do quân đội Ai Cập tiến hành từ tháng 2 vừa qua đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng cực đoan.

Lê Ánh (TTXVN)
Iran tiêu diệt 40 thủ lĩnh IS trong cuộc tấn công tên lửa tại Syria
Iran tiêu diệt 40 thủ lĩnh IS trong cuộc tấn công tên lửa tại Syria

Iran tuyên bố cuộc tấn công tên lửa do nước này thực hiện tại Syria ngày 1/10 đã tiêu diệt 40 "thủ lĩnh hàng đầu" của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN