Iran tiêu diệt 40 thủ lĩnh IS trong cuộc tấn công tên lửa tại Syria

Iran tuyên bố cuộc tấn công tên lửa do nước này thực hiện tại Syria ngày 1/10 đã tiêu diệt 40 "thủ lĩnh hàng đầu" của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 2/10 dẫn lời Tướng Amirali Hajizadeh, chỉ huy đơn vị hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Lực lượng đặc nhiệm Quds - đơn vị phụ trách các hoạt động tại nước ngoài của IRGC - trong việc cung cấp thông tin tình báo cần thiết cho cuộc tấn công. Ông Hajizadeh nêu rõ khoảng 40 thủ lĩnh hàng đầu của IS đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công này. 

Sáng 1/10, Iran đã phóng 6 tên lửa vào khu vực Abu Kamal và Hajin tại miền Đông Syria nhằm vào các nhóm phiến quân đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/9 tại Ahvaz, Tây Nam Iran, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, trong đó gần một nửa là thành viên của IRGC, và 60 người bị thương. IS và nhóm Phong trào Quốc gia Ahvaz đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Lan Phương (TTXVN)
Khủng bố IS cuống cuồng cạo sạch râu tháo chạy ở Syria
Khủng bố IS cuống cuồng cạo sạch râu tháo chạy ở Syria

Phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã vội vã tháo chạy khỏi miền Nam Syria, bỏ lại cả vũ khí và… râu của chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN