Thêm một thủ lĩnh IS tại Afghanistan bị tiêu diệt

Ngày 26/8, giới chức Afghanistan cho biết, thủ lĩnh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Afghanistan Abu Saad Erhabi đã bị tiêu diệt trong một vụ tấn công nhằm vào nơi ẩn náu của IS ở tỉnh Nangarhar vào tối 25/8.

Theo thông báo của Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan (NDS) tại Kabul, 10 thành viên khác của IS cũng đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phối hợp trên mặt đất và trên không giữa các lực lượng nước ngoài và Afghanistan.

Một số lượng lớn vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng cũng như đạn dược đã bị phá hủy trong các cuộc đột kích nhằm vào 2 nơi ẩn náu của IS. Tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar cho biết Erhabi là thủ lĩnh IS thứ 4 tại Afghanistan bị tiêu diệt kể từ tháng 7/2017.

Hiện Phái bộ "Hỗ trợ kiên quyết" do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu, huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Afghanistan, chưa đưa ra phản ứng về thông tin trên, trong khi hãng tin Amaq của IS cũng chưa có bình luận.

Quân đội Mỹ ước tính hiện có khoảng 2.000 tay súng IS đang hoạt động tại Afghanistan. Trong tháng 8 này, đã có 150 tay súng IS ra hàng lực lượng an ninh ở tỉnh Jawzjan.

TTXVN/Báo Tin tức
Con trai thủ lĩnh IS bị tiêu diệt ở Syria
Con trai thủ lĩnh IS bị tiêu diệt ở Syria

Hudhayfah al-Badri - con trai của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt khi tham gia một vụ tấn công của các phần tử thánh chiến tại tỉnh Homs, miền Trung Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN