Ai Cập không kích phá hủy một đoàn xe vận chuyển vũ khí lậu từ Libya

Không quân Ai Cập ngày 28/9 thông báo đã không kích phá hủy một đoàn gồm 10 xe địa hình đang vận chuyển lậu vũ khí từ Libya trên vùng sa mạc ở miền Tây nước này.

Vụ không kích diễn ra hôm 27/9 sau khi nhà chức trách nhận được tin báo về "một nhóm tội phạm đang chuẩn bị xâm nhập Ai Cập".

Người phát ngôn quân đội Ai Cập, Đại tá Tamer el-Refai cho biết đoàn xe trên bị tấn công ngay sau khi tiến vào lãnh thổ Ai Cập.

Ai Cập thường xuyên cảnh báo nước láng giềng Libya về hoạt động buôn lậu vũ khí qua biên giới giữa hai nước và những chuyến vận chuyển vũ khí này được kiểm soát bởi các bộ lạc có ảnh hưởng lớn trong khu vực và diễn ra công khai.

Ai Cập đang chiến đấu chống lại các tay súng Hồi giáo thánh chiến và hàng trăm nhân viên an ninh của nước này đã bị các phần tử này sát hại trong những năm qua.

Các nước phương Tây cũng lo ngại các kho vũ khí ở Libya rơi vào tay những tổ chức khủng bố. Các chuyên gia quốc tế từ lâu đã có mặt ở Libya, giúp chính quyền mới của quốc gia này tránh để vũ khí hóa học, nhiên liệu hạt nhân rơi vào tay khủng bố.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nga phá hủy lô vũ khí hóa học cuối cùng ngày 27/9
Nga phá hủy lô vũ khí hóa học cuối cùng ngày 27/9

Điện Kremlin tuyên bố ngày 27/9, Nga sẽ phá hủy lô vũ khí hóa học cuối cùng của nước này, hoàn thành nghĩa vụ theo Công ước Vũ khí Hóa học (CWC) của Liên hợp quốc mà Nga tham gia 20 năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN