Ai Cập hướng tới trở thành trung tâm vaccine ở châu Phi và Trung Đông

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập ngày 16/4 cho biết cơ sở bảo quản vaccine ngừa COVID-19 do Công ty dược phẩm sinh học Sinovac của Trung Quốc tài trợ đã bắt đầu được xây dựng trong tuần này.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của công ty Trung Quốc Sinovac. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, cơ sở tiên tiến trên có diện tích 2.800m2 và có khả năng lưu trữ 150 triệu liều vaccine, sau khi hoàn thành sẽ giúp Ai Cập nâng cao năng lực bảo quản vaccine và đạt mục tiêu tiêm phòng COVID-19 cho 70% dân số nước này vào giữa năm nay.

Phát biểu khai trương dự án, Đại sứ Trung Quốc tại Ai Cập Liao Liqiang đánh giá đây là thời khắc lịch sử cho sự hợp tác hiệu quả giữa Trung Quốc và Ai Cập trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác y tế với Ai Cập và đóng góp cho sự thịnh vượng của người dân quốc gia Bắc Phi này.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học, đồng thời là quyền Bộ trưởng Y tế Ai Cập, ông Khaled Abdel Ghaffar đã bày tỏ cảm ơn chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã ủng hộ và giúp đỡ lâu dài cho sự phát triển y tế của Ai Cập. Theo ông Ghaffar, cơ sở bảo quản lạnh mới sẽ nâng cao năng lực của Ai Cập trong việc sản xuất, lưu trữ và phân phối vaccine nội địa hóa, đồng thời giúp nước này trở thành trung tâm vaccine ở châu Phi và Trung Đông.

Việt Khoa (TTXVN)
Ai Cập chưa sẵn sàng dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19
Ai Cập chưa sẵn sàng dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, truyền thông Ai Cập ngày 14/3 dẫn lời Cố vấn các vấn đề y tế của Tổng thống Ai Cập, ông Mohamed Awad Tag-Eddin cho rằng quốc gia này chưa sẵn sàng dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19, trong bối cảnh Ai Cập đã vượt qua đỉnh của làn sóng dịch thứ 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN