Ai Cập triển khai tiêm vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 12-15 tuổi

Ai Cập ngày 28/11 đã cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ em ở độ tuổi từ 12-15.

Chú thích ảnh
Công nhân đóng gói vaccine phòng COVID-19 tại một công ty ở Cairo, Ai Cập, ngày 1/9/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Với quyết định mới nhất này, độ tuổi tối thiểu đủ điều kiện để nhận vaccine (hai liều) ở Ai Cập đã được giảm so với trước đây là 15.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc họp với ngành y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 28/11, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã chỉ đạo chính phủ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa đối với biến thể mới Omicron, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm quyết định dừng tất cả các chuyến bay thẳng đi và đến từ Nam Phi.

Quyền Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdel Ghaffar cho hay hiện không có trường hợp nhiễm biến thể Omicron nào được phát hiện tại quốc gia Bắc Phi này. Theo ông Ghaffar, ngành y tế Ai Cập đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng nhằm đạt mục tiêu 40 triệu người được tiêm chủng vào cuối năm 2021. Tỷ lệ tiêm chủng ở Ai Cập đã tăng lên gần 460.000 người/ngày. Đến nay, khoảng 30 triệu người đã được tiêm mũi đầu tiên trong khi 15,6 triệu người được tiêm đầy đủ 2 mũi.

Theo thông báo của Bộ Y tế Ai Cập, nước này ngày 27/11 đã tiếp nhận 3,89 triệu liều vaccine của Pfizer thông qua Cơ chế COVAX. Đến nay, Ai Cập đã đảm bảo được hơn 84 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, bao gồm các loại vaccine của Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Sputnik, Johnson & Johnson, Pfizer và Moderna.

Ai Cập hiện đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 4, với hơn 900 ca nhiễm mới mỗi ngày. Nước này ngày 27/11 đã ghi nhận 931 ca nhiễm mới, nâng tổng tố ca nhiễm lên 355.767 người, trong đó có 20.305 trường hợp tử vong. Do lo ngại về biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Ai Cập ngày 26/11 đã đình chỉ tất cả các chuyến bay thẳng đến và đi từ Nam Phi.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Iran, Ai Cập, Australia siết chặt hạn chế đi lại do biến thể Omicron
Iran, Ai Cập, Australia siết chặt hạn chế đi lại do biến thể Omicron

Iran ngày 26/11 thông báo cấm nhập cảnh đối với các du khách từ Nam Phi và 5 quốc gia láng giềng sau khi phát hiện biến thể mới B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt tên là Omicron, tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN