Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng

Ngày 16/10, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc thêm 3 tháng, có hiệu lực từ ngày 15/10.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc thêm 3 tháng. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông báo chính thức đăng trên Công báo nêu rõ việc gia hạn này nhằm cho phép các lực lượng an ninh tiến hành những biện pháp cần thiết để đối phó với những mối đe dọa an ninh và các hoạt động cung cấp tài chính cho khủng bố cũng như nhằm đảm bảo an ninh trên toàn bộ lãnh thổ.

Lệnh tình trạng khẩn cấp được chính quyền Ai Cập áp đặt lần đầu tiên là tháng 4/2017 sau hai vụ đánh bom đền thờ cướp đi sinh mạng của ít nhất 45 người. Từ đó đến nay lệnh này liên tục được gia hạn cứ 3 tháng một lần.

Ai Cập đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn với sự tham gia của quân đội và cảnh sát từ tháng 2 năm nay ở các khu vực miền Bắc và Trung Sinai cũng như nhiều khu vực thuộc vùng châu thổ sông Nile và sa mạc phía Tây. Quân đội Ai Cập đã tiêu diệt hơn 500 phiến quân trong chiến dịch này.

Trước đó, trong một bài phát biểu, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi cho rằng cuộc chiến chống khủng bố hiện nay ở Ai Cập vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại và thực sự chưa kết thúc.

Anh Tuấn (TTXVN)
Ai Cập và Saudi Arabia tập trận chung
Ai Cập và Saudi Arabia tập trận chung

Ngày 10/10, báo điện tử Ahram của Ai Cập dẫn tuyên bố của người phát ngôn quân đội Ai Cập Tamer El-Refaie cho biết, các lực lượng vũ trang của nước này và Saudi Arabia đã bắt đầu cuộc tập trận chung có tên gọi "Tabuk 4" ở miền Nam Ai Cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN