Ai Cập dẫn đầu các nước Arab về phát triển chương trình hạt nhân

Truyền thông Ai Cập ngày 10/7 dẫn lời cựu Giám đốc năng lượng hạt nhân tại Phòng thí nghiệm quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương (PNNL) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, ông Alan E. Waltar, đánh giá Ai Cập hiện đang dẫn đầu các nước Arab về phát triển chương trình hạt nhân thông qua việc hỗ trợ các trung tâm nghiên cứu hạt nhân, phát triển y học hạt nhân và xây dựng nhà máy điện hạt nhân El Dabaa để tạo ra nguồn điện sạch, bền vững.

Chú thích ảnh
Cuộc tập trận "Hasm 2020" của quân đội Ai Cập. Ảnh: english.ahram.org.eg

Phóng viên TTXVN tại Cairo (Ai Cập) cho biết trong nhiều năm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã hỗ trợ nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi đào tạo đội ngũ khoa học trong lĩnh vực hạt nhân để cải thiện nhiều hoạt động từ những lợi ích mà công nghệ hạt nhân có thể mang lại.

Hàng chục nhà khoa học từ 10 quốc gia (Iraq, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Yemen) đã sử dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị để cải thiện năng suất cây trồng trên khu vực đất nhiễm mặn.

Một nghiên cứu của ông Waltar cũng đã chỉ rõ vai trò của công nghệ hạt nhân trong sản xuất điện năng thương mại ở nhiều nước. Không chỉ thế, các lĩnh vực y học, nông nghiệp và công nghiệp hiện đại cũng được cải thiện đáng kể nhờ khai thác đồng vị phóng xạ và các ứng dụng hạt nhân mới, qua đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.

Cũng theo ông Waltar, thế giới đang tăng cường chuyển sang công nghệ hạt nhân trước những tác động tích cực mà nó có thể mang lại trên nhiều mặt đời sống.

Việt Khoa (TTXVN)
Hải quân Ai Cập và Tây Ban Nha tập trận ở Biển Đỏ
Hải quân Ai Cập và Tây Ban Nha tập trận ở Biển Đỏ

Ngày 25/6, hải quân Ai Cập và Tây Ban Nha đã tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN