Ai Cập: Cựu tổng thống Morsi sẽ bị xét xử

Các nguồn tin từ cơ quan công tố Ai Cập cho biết Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi cùng với 132 người khác, trong đó có thành viên của các phong trào Hamas ở Palestine, Hezbollah ở Liban, và một số lãnh đạo của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án hình sự với cáo buộc liên quan một vụ vượt ngục năm 2011.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi khi còn đương chức. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Morsi và các nhân vật trên bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công nhà tù Wady al-Natroun, bắt cóc và giết hại các sĩ quan cảnh sát vào ngày 28/1/2011, trong thời gian xảy ra cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak, dẫn đến hàng loạt tù nhân trốn thoát khỏi trại giam. Trong số các tù nhân vượt ngục có những thành viên của các phong trào vũ trang ở Palestine và Liban.

Theo cơ quan công tố Ai Cập, vào thời điểm rối ren nói trên, các lực lượng Anh em Hồi giáo, Hamas và Hezbollah đã tấn công một số nhà tù ở Ai Cập để giải thoát các tù nhân là thành viên của các lực lượng này.

Đây là lần thứ ba ông Morsi bị buộc tội kể từ sau khi bị quân đội Ai Cập phế truất hồi tháng Bảy vừa qua. Trước đó, ông Morsi cùng với một số thủ lĩnh khác của MB đã bị buộc tội kích động bạo lực và giết hại người biểu tình trong làn sóng bạo lực hồi cuối năm 2012. Hồi đầu tuần này, ông Morsi cũng bị buộc tội làm "gián điệp" và tiếp tay cho các hoạt động "khủng bố".

TTXVN/Tin tức
Tòa Ai Cập mở đường cho cựu Thủ tướng Shafiq về nước
Tòa Ai Cập mở đường cho cựu Thủ tướng Shafiq về nước

Một tòa án Ai Cập đã bác bỏ vụ kiện tội tham nhũng cuối cùng nhằm vào ông Ahmed Shafiq, Thủ tướng cuối cùng dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak, qua đó mở đường cho khả năng nhân vật lưu vong này quay về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN