Ai Cập: Cựu tổng thống Morsi bị buộc tội giết người

Các công tố viên Ai Cập cho biết cựu Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi sẽ phải hầu tòa về tội tổ chức vượt ngục và giết cảnh sát trong vụ nổi dậy của quần chúng gần 3 năm trước.

Tổng thống Mohamed Morsi (giữa) tới tòa án tại Cairo ngày 4/11. Ảnh: AFP-TTXVN


Đây là lần xử thứ 3 được loan báo đối với ông Morsi, về những tội khác nhau, giữa lúc nhà cầm quyền Ai Cập mở rộng các cuộc truy lùng tổ chức Anh em Hồi Giáo của ông.    

Có khoảng 130 người khác bị truy tố trong vụ xử mới này, bao gồm nhiều thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas (Palestine) và phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah đóng căn cứ tại Liban.

Ông Morsi cũng đối mặt với những truy tố về tội xúi giục bạo động gây nên cái chết của những người biểu tình và tội gián điệp.

Tuy nhiên, ngày xét xử chưa được ấn định.    

Quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Morsi hồi tháng 7 vừa qua, khoảng 1 năm sau khi ông được bầu làm tổng thống. Người tiền nhiệm của ông là Tổng thống cầm quyền lâu năm Hosni Mubarak cũng bị lật đổ trong cuộc nổi dậy của quần chúng bắt đầu vào tháng 1/2011.


TN

Ai Cập: Cựu tổng thống Morsi sẽ bị xét xử
Ai Cập: Cựu tổng thống Morsi sẽ bị xét xử

Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi cùng với 132 người khác, trong đó có thành viên của các phong trào Hamas ở Palestine, Hezbollah ở Liban, và một số lãnh đạo của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án hình sự với cáo buộc liên quan một vụ vượt ngục năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN