Ai Cập công bố một số tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 21/8, Ai Cập đã công bố một số tàn tích của một thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm bị chìm dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, hé lộ các tòa nhà, hiện vật và một bến tàu cổ.

Chú thích ảnh
Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nhà chức trách Ai Cập, địa điểm này, nằm trong khu vực Vịnh Abu Qir trên Địa Trung Hải, có thể là phần mở rộng của thành phố cổ Canopus - một trung tâm nổi bật dưới triều đại Ptolemaic đã cai trị Ai Cập trong gần 300 năm và Đế chế La Mã vốn cai trị Ai Cập trong khoảng 600 năm. Theo thời gian, một loạt trận động đất và nước biển dâng đã nhấn chìm thành phố Canopus và cảng Heracleion gần đó, để lại một kho tàng di tích lịch sử.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathi cho biết: "Có rất nhiều hiện vật dưới nước, nhưng những gì chúng tôi có thể đưa lên rất hạn chế, chỉ là những hiện vật cụ thể theo các tiêu chí nghiêm ngặt. Phần còn lại sẽ vẫn là một phần di sản bị chìm".

Những tàn tích dưới nước được Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập công bố ngày 21/8 bao gồm các tòa nhà đá vôi có thể từng được sử dụng làm nơi thờ cúng, các không gian cư trú và các công trình thương mại hoặc công nghiệp. Ngoài ra, các hồ chứa nước và ao hồ được chạm khắc bằng đá dùng để chứa nước sinh hoạt và nuôi cá cũng được phát hiện.

Những phát hiện đáng chú ý khác bao gồm tượng các nhân vật hoàng gia và các tượng nhân sư từ thời tiền La Mã, trong đó có một pho tượng nhân sư được bảo tồn một phần mang khắc hiệu của Ramses II, một trong những vị Pharaoh cổ đại nổi tiếng và trị vì lâu nhất của Ai Cập. Nhiều bức tượng bị mất các bộ phận cơ thể, trong đó có bức tượng Ptolemaic bị chặt đầu làm bằng đá granit và nửa dưới của bức tượng một quý tộc La Mã được chạm khắc từ đá cẩm thạch.

Thành phố Alexandria ven Địa Trung Hải là nơi lưu giữ vô số tàn tích cổ đại và kho báu lịch sử, nhưng thành phố lớn thứ hai của Ai Cập này đang có nguy cơ bị nhấn chìm do chính dòng nước đã từng nhấn chìm thành phố cổ Canopus và cảng Heracleion. Alexandria đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động do biến đổi khí hậu và nước biển dâng với tốc độ sụt lún hơn 3 mm mỗi năm. Ngay cả trong kịch bản tốt nhất theo đánh giá của Liên hợp quốc (LHQ), 1/3 diện tích thành phố Alexandria sẽ bị chìm dưới nước hoặc không thể sinh sống được vào năm 2050.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực với Israel
Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực với Israel

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh "bóng hiện đang ở chân Israel", đồng thời kêu gọi gia tăng áp lực quốc tế buộc Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn 60 ngày nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Gaza đang phải đối mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN