Ai Cập ban hành lệnh giới nghiêm tại Cairô

Ngày 4/5, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) đã ban hành lệnh giới nghiêm tại quảng trường Abbasiya ở thủ đô Cairô của Ai Cập và khu vực xung quanh trụ sở Bộ Quốc phòng. Động thái này được thực hiện sau khi đụng độ xảy ra giữa những người biểu tình với lực lượng an ninh làm 2 người thiệt mạng, 300 người bị thương và 170 người bị bắt giữ.

 

Xung đột trong biểu tình tại Cairô ngày 2/5. AFP/ TTXVN.

 

Trước đó, hàng nghìn người đã phong tỏa hai quảng trường Tahrir và Ápbaxiya ở thủ đô Cairô, đòi SCAF từ chức và tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống công bằng theo đúng kế hoạch. Cảnh sát đã dùng hơi cay để đẩy lùi những người biểu tình từ trụ sở Bộ Quốc phòng về quảng trường Ápbaxiya, trong khi những người tổ chức biểu tình nói rằng họ rút về Ápbaxiya nhằm tránh có thêm đổ máu. Tướng Mukhtar el-Mulla, một thành viên SCAF, cho biết nhiều tuyến giao thông chính bị phong tỏa theo lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 11 giờ đêm 4/5 đến 7 giờ sáng ngày 5/5. SCAF tuyên bố sẽ thực thi pháp lý với những đối tượng chịu trách trách nhiệm về các vụ đụng độ và bạo lực xảy ra đêm 4/5 tại Ápbaxiya.

 

Các diễn biến này xảy ra trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập dự kiến diễn ra trong 2 ngày 23-24/5. Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở nước này kể từ sau làn sóng biểu tình rầm rộ lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu năm 2011. SCAF đã cam kết chuyển giao quyền lực ngay cho tổng thống đắc cử.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN