Ai ăn thịt thiên nga của Nữ hoàng Anh?

Một tổ chức từ thiện động vật cho biết, một trong những con thiên nga của Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã bị mang ra làm món nướng và xương của nó bị  bỏ lại bên bờ sông gần lâu đài Windsor.

Phần còn lại của con thiên nga xấu số.


Con thiên nga đã bị giết và xẻ thịt để nướng còn xương của nó bị ném gần bờ sông đảo Baths tại hạt Berkshire. Vụ việc được phát hiện vào chiều 18/8 và thiên nga hoàng gia được cho là bị sát hại vào tối ngày 17/8.

Mọi con thiên nga hoang dã ở Anh đều được xem là tài sản hoàng gia và việc giết hại chúng bị xem là hành vi phạm tội. Cảnh sát thung lũng Thames cho biết đang tiến hành một điều tra vụ việc này.

Từ thế kỉ 12, việc giết hại hay làm bị thương thiên nga bị coi là tội phản quốc, sau khi người đứng đầu hoàng gia Anh tuyên bố quyền sở hữu với các loài chim.

Nhiều thế kỉ trước, thịt thiên nga được xem là món cao lương mỹ vị và được phục vụ trong các buổi dạ yến. Tuy nhiên, thiên nga giờ được luật pháp bảo vệ theo đạo luật hoang dã năm 1981.


A.M
(Theo D.M)
Xem Hải quân hoàng gia Anh 'vật lộn' trong bùn
Xem Hải quân hoàng gia Anh 'vật lộn' trong bùn

Lực lượng Hải quân hoàng gia Anh vốn nổi tiếng với khóa huấn luyện nghiêm ngặt kéo dài trong 32 tuần nhằm biến các quân nhân thành những chiến binh thực thụ. "Khét tiếng" nhất trong khóa huấn luyện này là phần tập luyện "khổ sai" mang tên "Chạy bùn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN