Afghanistan, Turkmenistan tìm cách tăng cường hợp tác song phương

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết trong cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến một số dự án chung của Afghanistan và Turkmenistan, các dự án cáp quang và đường sắt, cũng như kế hoạch xây dựng Dự án Đường ống dẫn khí Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Độ (TAPI) trên lãnh thổ Afghanistan.

Chú thích ảnh
Afghanistan, Turkmenistan tìm cách tăng cường hợp tác song phương, như kế hoạch xây dựng Dự án Đường ống dẫn khí Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Độ (TAPI) trên lãnh thổ Afghanistan. Ảnh: business.com.tm

Dự án khu vực trọng điểm TAPI dự kiến sẽ vận chuyển khí đốt từ Turkmenistan đến Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. Afghanistan mỗi năm sẽ nhận được khoảng 500 triệu USD từ phí vận chuyển khí đốt và hàng nghìn người dân nước này có thể tìm được việc làm từ dự án.

Thông cáo dẫn lời Ngoại trưởng Meredov khẳng định Turkmenistan sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan và giúp quốc gia Tây Nam Á triển khai các dự án kinh tế.

Xung đột dai dẳng và tình trạng mất an ninh ở Afghanistan đã làm chậm kế hoạch khánh thành dự án TAPI, dự kiến hoàn tất vào năm 2020. Kabul và Ashgabat đã nối lại các cuộc đàm phán về chủ đề này khi tình hình an ninh ở Afghanistan được cải thiện.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tình hình Afghanistan: Mỹ viện trợ nhân đạo thêm 144 triệu USD
Tình hình Afghanistan: Mỹ viện trợ nhân đạo thêm 144 triệu USD

Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã gửi thêm gần 144 triệu USD cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng diễn ra tại Afghanistan cũng như cho người tị nạn Afghanistan trong khu vực. Theo đó, tổng viện trợ nhân đạo của Mỹ cho những đối tượng này năm 2021 tính đến nay là 474 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN