Tình hình Afghanistan: Mỹ viện trợ nhân đạo thêm 144 triệu USD

Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã gửi thêm gần 144 triệu USD cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng diễn ra tại Afghanistan cũng như cho người tị nạn Afghanistan trong khu vực. Theo đó, tổng viện trợ nhân đạo của Mỹ cho những đối tượng này năm 2021 tính đến nay là 474 triệu USD.

Chú thích ảnh
Trẻ em tại một trại tị nạn ở Kabul, Afghanistan ngày 21/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan tình hình Afghanistan, hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 27/10, đại diện ngoại giao của 14 nước đã hội đàm với quan chức ngoại giao hàng đầu của chính quyền Taliban.

Theo nguồn tin trên, Đại sứ Hàn Quốc Choi Tae-ho đã tham dự cuộc họp giữa quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi với các đại sứ và đại điện của Đức, Na Uy, Hà Lan, Nhật Bản và một số nước khác tại thủ đô Doha của Qatar. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có một cuộc họp cấp cao với đại diện chính quyền lâm thời của Afghanistan kể từ khi Taliban nắm quyền hồi đầu tháng 8 năm nay. Cuộc họp được cho là do Chính phủ Qatar đứng ra tổ chức.

Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại cuộc họp kéo dài khoảng 1 giờ, đại diện các nước kêu gọi Taliban tuân thủ các quy tắc quốc tế, bảo đảm đường đến Afghanistan an toàn và loại bỏ khủng bố. Trong khi đó, ông Muttaqi kêu gọi các nước chính thức công nhận chính phủ mới ở Afghanistan và hỗ trợ kinh tế cho nước này.

Thanh Hải (TTXVN)
Bi kịch của những gia đình Afghanistan phải bán con để có tiền mua thức ăn
Bi kịch của những gia đình Afghanistan phải bán con để có tiền mua thức ăn

Các gia đình kiệt quệ ở Afghanistan đã phải dứt ruột bán con để có tiền trang trải cuộc sống sau khi Taliban lên nắm quyền và các chính phủ nước ngoài dừng viện trợ, đẩy nền kinh tế vốn mong manh trên bờ vực sụp đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN