AEM-47 thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và thế giới

Chiều 26/9, Bộ trưởng Thương mại, Đầu tư và Công nghiệp Malaysia (MITI) Zafrul Aziz - Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 57 - đã cùng Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn họp báo kết thúc AEM-57 và các hội nghị liên quan chuẩn bị các nội dung thuộc trụ cột kinh tế sẵn sàng cho hội nghị cấp cao sắp tới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại, đầu tư và công nghiệp Malaysia Zafrul Aziz (trái) và Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn (phải) tại buổi họp báo.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tại buổi họp báo, Chủ tịch AEM-57 và Tổng Thư ký ASEAN đã tóm tắt những điểm nổi bật trong kết quả của chuỗi hội nghị với nhiều trao đổi mang tính xây dựng giữa các bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng như với các đối tác đối thoại về cách thức tăng cường hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Zafrul Aziz cho biết các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã trao đổi quan điểm về triển vọng kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời thảo luận về tiến độ thực hiện các Mục tiêu kinh tế ưu tiên (PED), bao gồm các sáng kiến chủ chốt trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (EAC) và các sáng kiến chung của ASEAN với các đối tác đối thoại.

Bộ trưởng Zafrul Aziz lưu ý yếu tố chính chi phối thảo luận trong các cuộc họp nội bộ ASEAN cũng như các cuộc tham vấn với các Đối tác Đối thoại của ASEAN là xu hướng bảo hộ và các biện pháp thương mại đơn phương gia tăng, gây rủi ro đáng kể cho hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật pháp và sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng Zafrul Aziz khẳng định ASEAN cam kết duy trì hệ thống thương mại đa phương tự do, công bằng, toàn diện, dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, các nguyên tắc của WTO làm cốt lõi; quyết tâm hợp tác xây dựng với tất cả đối tác bên ngoài để giải quyết những lo ngại chính đáng, sẵn sàng tăng cường hợp tác kinh tế mang lại lợi ích chung. Do vậy, hội nghị ghi nhận khuyến nghị của Nhóm đặc nhiệm Địa kinh tế ASEAN (AGTF) về các phương pháp tiếp cận và chiến lược mới nhằm thúc đẩy hội nhập ASEAN trong bối cảnh phân mảnh địa kinh tế ngày càng gia tăng. Bên lề hội nghị cấp cao sắp tới, ASEAN sẽ tổ chức phiên họp chung giữa các Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhằm thúc đẩy sự thống nhất chính sách và tăng cường phối hợp liên trụ cột.

Bộ trưởng Zafrul Aziz nhấn mạnh kết quả nổi bật của AEM-57 là các bộ trưởng đã thảo luận và hoan nghênh tiến triển tốt đẹp trong việc thực hiện 18 Mục tiêu kinh tế ưu tiên (PED), trong đó có 9 PED thuộc thẩm quyền trực tiếp của AEM. Cụ thể, hoàn thành đầy đủ Tuyên bố chung về Hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC); thông qua Khung ASEAN về chuỗi cung ứng bán dẫn tích hợp (AFISS); thông qua Báo cáo về việc chuẩn bị xây dựng Khung hộ chiếu pin xe điện tại ASEAN; hoàn thiện Hướng dẫn đầu tư bền vững ASEAN (ASIG). Về các hiệp định thương mại, AEM-57 hoan nghênh việc ký kết Nghị định thư thứ 2 sửa đổi Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Nghị định thư nâng cấp Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0 tại HNCC ASEAN-47; đạt tiến triển tốt về Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA); ký Hiệp định Khung ASEAN về cạnh tranh (AFAC); hướng tới hoàn tất việc ký kết Nghị định thư thứ năm sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Zafrul Aziz khẳng định các bộ trưởng mong đợi Timor Leste sẽ được kết nạp chính thức là thành viên thứ 11 của ASEAN tại HNCC ASEAN-47 và hoan nghênh việc tiếp tục chương trình xây dựng năng lực nhằm tăng cường khả năng của Timor Leste trong thực hiện nghĩa vụ theo AEC. Các bộ trưởng AEM-57 cũng đưa ra lộ trình cụ thể thực hiện Kế hoạch Chiến lược AEC 2026-2030.

Với các đối tác bên ngoài, Bộ trưởng Zafrul Aziz xác nhận AEM-57 hoan nghênh Nghị định thư thứ hai sửa đổi Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) có hiệu lực; ghi nhận tiến triển ổn định của các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada (ACAFTA), dự kiến sẽ đạt kết quả đáng kể vào năm 2026; cam kết hoàn tất rà soát Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA) trong năm 2025, hướng tới thỏa thuận hiện đại, thân thiện với doanh nghiệp và sẵn sàng cho tương lai. Với Hàn Quốc, AEM mong muốn sớm khởi động các cuộc đàm phán nâng cấp AKFTA.

AEM-57 với chủ đề “Bao trùm và bền vững” diễn ra từ ngày 22-26/9 tại Trung tâm triển lãm thương mại quốc tế Malaysia (MITEC) do MITI chủ trì với sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo kinh tế từ 10 nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. AEM-57 và các hội nghị liên quan quy tụ hơn 500 đại biểu, tiến hành tổng cộng 20 cuộc họp và chương trình bên lề trong đó có các buổi làm việc với các đối tác đối thoại ASEAN.

Tin, ảnh: Viên Luyến (TTXVN)
Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN nhấn mạnh cam kết với thương mại tự do và công bằng
Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN nhấn mạnh cam kết với thương mại tự do và công bằng

ASEAN cam kết duy trì hệ thống thương mại đa phương tự do, công bằng, toàn diện, dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, các nguyên tắc của WTO làm cốt lõi. Đây là một trong những kết quả quan trọng của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 57 kết thúc chiều 26/9 tại Kuala Lumpur.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN