ADB tăng cường đáp ứng nhu cầu phát triển của châu Á - Thái Bình Dương

Tổng giá trị các hoạt động tài chính thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong năm 2017 đã đạt mức kỷ lục 32,2 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước đó, cho thấy nhu cầu phát triển gia tăng của các nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong báo cáo thường niên công bố ngày 24/4, ADB cho biết tổng giá trị hoạt động tài chính của ngân hàng này trong năm 2017 bao gồm 20,1 tỷ USD dành cho các khoản cho vay, trợ cấp và đầu tư (tăng 51% so với năm 2016), 11,9 tỷ USD cho các quỹ đồng tài trợ với các cơ quan song phương và đa phương cũng như các đối tác tài chính, và 201 triệu USD để hỗ trợ kỹ thuật. 

Chủ tịch ADB Takehiko Nakao (Ta-kê-hi-cô Na-ca-ô) cho biết năm 2017 ngân hàng này bắt đầu một chương mới trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển của các nước châu Á - Thái Bình Dương. 

Cũng theo báo cáo trên, trong năm 2017, cung cấp tài chính của ADB cho các hoạt động nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu đạt mức kỷ lục 4,5 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2016. 
Cộng thêm 606 triệu USD từ các nguồn tài chính bên ngoài, tổng số tài trợ của ADB cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu trong năm 2017 lên tới 5,2 tỷ USD, đưa ngân hàng này tiến gần hơn tới mục tiêu đến năm 2020 tài trợ 6 tỷ USD. 

ADB nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác trong việc mở rộng tài trợ các dự án, cũng như chia sẻ kinh nghiệm về phát triển và chuyên môn. Với sự ủng hộ của các nhà tài trợ, trong năm 2017, ADB đã thành lập 5 quỹ tín thác mới, mở đường cho các khoản đầu tư cũng như thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án chống biến đổi khí hậu.

TTXVN/Báo Tin tức
ADB dự báo tăng trưởng Việt Nam sẽ đạt 7,1% năm 2018
ADB dự báo tăng trưởng Việt Nam sẽ đạt 7,1% năm 2018

Ngày 11/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2018 sẽ đạt mức 7,1% trước khi giảm xuống 6,8% trong năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN