ADB cấp khoản vay 125 triệu USD giúp Philippines cải thiện hệ thống y tế

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 25/8 đã phê duyệt khoản vay trị giá 125 triệu USD nhằm hỗ trợ Chính phủ Philippines tăng cường khả năng ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Manila, Philippines ngày 21/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngân hàng có trụ sở tại Manila này cho hay dự án Cải thiện Hệ thống Y tế để Xử lý và Hạn chế dịch COVID-19 sẽ cho phép Bộ Y tế Philippines cải thiện các dịch vụ y tế trên toàn quốc thông qua việc nâng cấp thiết bị y tế và công tác đào tạo liên quan.

Phó Chủ tịch ADB Ahmed Saeed nói rằng dự án này sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng của hệ thống y tế Philippines ở cấp quốc gia và địa phương trong việc xử lý các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện tại và tương lai.

Chuyên gia cao cấp về xã hội của ADB, bà Sakiko Tanaka, cho biết dự án trên sẽ giúp Chính phủ Philippines nâng cao khả năng xét nghiệm COVID, giám sát, phòng ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời cung cấp thiết bị chăm sóc y tế cần thiết để nâng cao kết quả điều trị.

Theo ADB, Chính phủ Philippines đang tìm cách tăng hơn gấp hai lần khả năng xét nghiệm COVID-19 hàng ngày lên 75.000 lượt vào cuối năm 2020, so với mức 31.000 lượt tính đến ngày 15/8. Philippines đã ghi nhận 194.252 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.010 trường hợp tử vong.

Minh Hằng (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 24/8: Trên 10.000 ca tử vong; dịch vẫn nghiêm trọng ở Indonesia, Philippines
COVID-19 tại ASEAN hết 24/8: Trên 10.000 ca tử vong; dịch vẫn nghiêm trọng ở Indonesia, Philippines

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 24/8, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 6.653 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 10.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN