Số ca mắc mới COVID-19 tại Philippines, Indonesia, Nhật Bản tiếp tục tăng

Giới chức y tế của Philippines ngày 21/8 cho biết đã ghi nhận 4.786 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh được xác nhận ở nước này kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát lên 182.365 người, mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang và tấm chắn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 khi mua sắm tại một khu chợ ở Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Y tế Philippines, ngoài số ca mắc mới trên, số ca vong ở nước này cũng tăng thêm 59 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 2.940 ca.

Cũng theo bộ này, nguyên nhân khiến số ca mắc bệnh gia tăng là do chủng virus SARS-CoV-2 ở Philippines đã biến đổi thành một chủng mới hoạt động mạnh hơn.

Tương tự như vậy, tại Indonesia, số liệu thống kê do Bộ Y tế nước này công bố cùng ngày, cho thấy đã có thêm 2.197 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca mắc ở Indonesia lên con số 149.408 ca, trong khi số ca tử vong tăng thêm 82 ca, lên 6.500 ca.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo ngày 21/8 cho hay đã ghi nhận 258 ca mắc mới COVID-19 tại thành phố này, giảm so với con số 339 ca của ngày hôm trước và tăng so với số ca mắc trung bình mỗi ngày trong 7 ngày gần đây nhất là 256,6 ca. Trong số ca mắc trên có 33 ca có triệu chứng bệnh nặng, ít hơn 3 ca so với ngày hôm trước.

Cho đến thời điểm này, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã lên tới trên 58.500 ca, trong đó có 1.144 trường hợp không qua khỏi.

Văn Khoa (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ lên mức 2,9 triệu ca
Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ lên mức 2,9 triệu ca

Ngày 21/8, Bộ Y tế liên bang Ấn Độ công bố số liệu cho biết có tới 68.898 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên mức 2,9 triệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN