9 sĩ quan quân đội bị kết án tù vì tội âm mưu lật đổ Tổng thống Venezuela

Ngày 26/12, Tòa án Công lý Tối cao Venezuela (TSJ) đã công bố phán quyết án tù đối với 9 sĩ quan cấp cao quân đội nước này bị kết tội mưu lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro hồi năm 2014.

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) có bài phát biểu trong một cuộc diễu hành quân sự vào tháng 12 năm 2018. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, các đối tượng chịu mức án từ 5 đến 8 năm tù giam, trong đó có Trung tướng Oswaldo Hernandez, Đại tá về hưu Jose Delgado và 7 sĩ quan thuộc các quân chủng hải, lục, không quân với các tội danh kích động nổi loạn và gây bất ổn xã hội trong kế hoạch mang tên "Jarico" chống chính phủ. Tòa án tối cao đã giữ nguyên phán quyết trước đó của một tòa án quân sự và tòa phúc thẩm đối với các bị cáo này.

Nhóm đối tượng trên bị bắt giữ ngay sau khi âm mưu bị phát giác trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2014. Theo cáo trạng, nhóm này có kế hoạch chiếm lĩnh các căn cứ quân sự, bắt giữ Tổng thống Maduro và các quan chức cấp cao trong chính quyền trước khi huy động một cuộc biểu tình lớn chống chính phủ.

 

Hoài Nam (TTXVN)
Venezuela phản đối Mỹ can thiệp vụ chặn tàu thăm dò dầu khí của ExxonMobil
Venezuela phản đối Mỹ can thiệp vụ chặn tàu thăm dò dầu khí của ExxonMobil

Ngày 25/12, Chính phủ Venezuela đã bác bỏ những tuyên bố mang tính “can thiệp và không phù hợp” của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan tới vụ Hải quân Venezuela ngăn chặn hai tàu thăm dò của tập đoàn ExxonMobil xâm phạm vùng biển của quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN