84 người Yemen tử vong do dịch bạch hầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/4 thông báo kể từ khi dịch bệnh bạch hầu bắt đầu bùng phát ở Yemen hồi tháng 10 năm ngoái đến nay đã có ít nhất 84 người tử vong do căn bệnh này.

Theo điều phối viên về truyền thông của WHO Sadig al-Wosabi, hơn 1.500 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu đã được ghi nhận tại 20 trong số 23 tỉnh thành của Yemen.

Trẻ em nhiễm bệnh bạch hầu được điều trị tại một bệnh viện ở Sanaa, Yemen ngày 22/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Bạch hầu, căn bệnh lây lan chủ yếu qua hơi thở khi trời lạnh, đã ảnh hưởng đến phần lớn trẻ em ở Yemen. Theo thống kê mới đây của WHO, các tỉnh Ibb và Hodeidah là 2 tỉnh có nhiều người bị nhiễm bệnh nhất ở quốc gia Hồi giáo châu Phi này.

Để khống chế dịch bệnh trên, trong tháng 3 vừa qua, WHO, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và các quan chức y tế của Yemen đã tiến hành chiến dịch tiêm phòng bạch hầu quy mô lớn trên toàn lãnh thổ nước này.

Theo đánh giá của Liên hợp quốc (LHQ), Yemen là quốc gia bị khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất trên thế giới với 3/4 trong tổng dân số 22 triệu người cần viện trợ. Hơn 7 triệu người ở nước này đang có nguy cơ bị ảnh hưởng do nạn đói và hơn 2.000 người Yemen đã tử vong do dịch tả.

Năm ngoái, Yemen đã kêu gọi viện trợ được 2,5 tỷ USD và đã nhận được 73% số tiền này. Tuy nhiên, chiến sự leo thang đã khiến nhu cầu viện trợ ở quốc gia này ngày một tăng. Nhiều vòng đàm phán hòa bình do LHQ bảo trợ đã được tiến hành, song vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng trên.

TTXVN/Báo Tin tức
Rơi máy bay quân sự Mỹ, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng
Rơi máy bay quân sự Mỹ, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết, lúc 14 giờ 35 phút ngày 3/4 (giờ Mỹ), máy bay trực thăng CH-53E Super Stallion của lực lượng lính thủy đánh bộ nước này đã rơi trong khi tiến hành huấn luyện tại khu vực El Centro, miền Nam California.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN