8 chiến đấu cơ Pakistan hộ tống máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc

Trong chuyến thăm tới Pakistan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được đón tiếp nồng ấm ngay từ trên không khi có tới 8 chiến đấu cơ Pakistan hộ tống máy bay của ông trong không phận đất nước Nam Á này.

8 chiến đấu cơ Pakistan hộ tống máy bay chở ông Tập Cận Bình.


Vào ngày 20/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Islamabad, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày tại Pakistan.

Khi chiếc máy bay Boeing 747-400 chở ông Tập Cận Bình tiến vào không phận Pakistan, 8 chiến đấu cơ JF-17 Thunder thuộc không quân Pakistan đã được điều động hộ tống.

Thực ra việc hộ tống này cũng mang hàm ý đặc biệt. Những chiếc JF-17 là máy bay chiến đấu đa chức năng động cơ đơn được sản xuất bởi Liên hiệp hàng không Pakistan (PAC) và Công ty máy bay Chengdu (CAC) của Trung Quốc. Do vậy chiếc JF-17 là biểu tượng của sự hợp tác giữa Bắc Kinh và Islamabad.

Vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng (giờ địa phương), máy bay chở ông Tập đã hạ cánh an toàn tại căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, tỉnh Punjab. Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain và Thủ tướng nước này Nawaz Sharif đã xuất hiện tại căn cứ không quân trên và nồng hậu đón tiếp ông Tập Cận Bình cùng phu nhân.

Không quân Pakistan dự định phiên chế 160 chiếc 160 JF-17 và hiện nay 1/3 trong số này đã bắt đầu “phục vụ trong quân ngũ”.


H.Linh (Theo BI)
Chiến đấu cơ Anh hộ tống máy bay chở khách nghi có bom
Chiến đấu cơ Anh hộ tống máy bay chở khách nghi có bom

Trong thời gian gần đây, an ninh hàng không đang trở thành một vấn đề vô cùng nhạy cảm, chính vì vậy chiến đấu cơ của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) đã được huy động để hộ tống một máy bay bị nghi có bom đến khi chiếc máy bay này hạ cánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN