Hải quân Ấn Độ nhận tàu hộ tống chống ngầm siêu hiện đại

Báo "The Hindu" cho biết INS Kamorta - chiếc tàu hộ tống chống tàu ngầm đầu tiên do công ty Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. (GRSE) của Ấn Độ tự chế tạo - đã chính thức được bàn giao cho lực lượng hải quân nước này ngày 13/7.

Tàu hộ tống chống ngầm INS Kamorta. Ảnh: thehindu.com.


Theo thông cáo của GRSE, tàu hộ thống siêu hiện đại này đã được Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GRSE A.K. Verma chính thức bàn giao cho hải quân. INS Kamorta là chiến hạm đầu tiên được sản xuất tại Ấn Độ với khoảng 90% thiết bị trong nước, trong đó có thép đặc biệt DMR249A do công ty Steel Authority of India sản xuất.

Tàu được trang bị hệ thống vũ khí và thiết bị cảm biến được chế tạo trong nước.


TTXVN/Tin Tức

Ấn Độ sẽ là nền kinh tế thứ ba thế giới năm 2030
Ấn Độ sẽ là nền kinh tế thứ ba thế giới năm 2030

Từ vị trí thứ 10 trong năm 2013, Ấn Độ sẽ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030 nhờ lực lượng lao động trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN