Bộ trưởng Tài chính Anh ủng hộ bán vũ khí cho Ấn Độ

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne ngày 7/7 tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ việc London bán vũ khí cho New Delhi nhằm "tăng cường khả năng phòng thủ trước những láng giềng rất khó chịu".

 

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne


Theo nhận định của tờ "London Evening Standard", mặc dù không chỉ đích danh nước nào là "láng giềng khó chịu" của Ấn Độ, nhưng ông Osborne có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh cãi ngoại giao gay gắt trong thời gian tới.


Trong quan hệ với các nước có chung biên giới, hiện Ấn Độ vẫn tranh chấp về chủ quyền vùng Kashmir với Pakistan. Khi được hỏi tại sao Anh lại bán vũ khí cho một quốc gia vẫn chìm trong tình trạng đói nghèo, ông Osborne nói: "Ấn Độ đang đối mặt với những vấn đề an ninh thực sự. Họ có một vài láng giềng rất khó chịu". Ông nhấn mạnh mong muốn rằng Ấn Độ có đủ khả năng tự bảo vệ chính mình với sự trợ giúp của "ngành công nghiệp quốc phòng rất tốt của Anh".


Anh vẫn nuôi hy vọng rằng thỏa thuận Ấn Độ mua 126 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp có thể sẽ đổ vỡ, do bế tắc kéo dài. Điều này sẽ góp phần mở ra cơ hội mới cho thỏa thuận bán máy bay tiêm kích Typhoons (Cuồng phong) của Tập đoàn Eurofighter ở Ấn Độ. Eurofighter là một tập đoàn xuyên quốc gia với sự hợp tác của các nhà sản xuất hàng không châu Âu như BAE (Anh), Finmeccanica Spa (Italy) và hãng Hàng không Vũ trụ quốc phòng châu Âu (EADS).

 

TN

Ấn Độ quyết không để Trung Quốc chi phối BRICS
Ấn Độ quyết không để Trung Quốc chi phối BRICS

Dư luận Ấn Độ đánh giá cao quyết tâm của tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, khi ông quyết không chấp nhận quyền lực chi phối của Bắc Kinh trong Ngân hàng phát triển BRICS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN