Nga đóng 2 tàu khu trục Gepard chống ngầm cho Việt Nam

Một cơ sở chế tạo tàu của Nga đã bắt đầu tiến hành đóng 2 tàu khu trục tiếp theo cho Hải quân Việt Nam,  thông cáo từ công ty đóng tàu Zelenodolsk tại Kazan cho biết.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 được đặt tên là tàu HQ- 012 Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.


Các tàu khu trục lớp Gepard được thiết kế nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và tuần tra vùng đặc quyền kinh tế cũng như biên giới trên biển, chống buôn lậu và cướp biển, cứu trợ những tàu khác gặp nạn. Những chiếc tàu này được trang bị hệ thống tên lửa và pháo hạm hiện đại.

Hợp đồng chế tạo 2 chiếc tàu Gepard đầu tiên được ký kết năm 2005 và đã được bàn giao cho phía Việt Nam năm 2011, thông cáo trên cho biết.

Hợp đồng mới này được hai bên ký kết vào tháng 2/2013 nhằm chế tạo thêm 2 chiếc tàu khu trục với một số đặc điểm khác so với 2 chiếc tàu trước là trang bị vũ khí chống tàu ngầm và hệ thống phản lực hiện đại.


CT (theo RIA Novosti)

Quân chủng Hải quân tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9
Quân chủng Hải quân tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9

Ngày 22/8, tại quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, được đặt tên là tàu HQ - 012 Lý Thái Tổ và giao cho Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân quản lý, sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN