Gần 500 thí sinh tranh tài tại Chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026

Chiều 22/8, tại Nhà thi đấu Đa năng, Trường Đại học Quy Nhơn, Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi Tài năng Robot ROBOTACON WRO 2026 chính thức khai mạc, quy tụ gần 500 thí sinh xuất sắc từ 160 đội thi của 12 tỉnh, thành phố cùng các đội thi khách mời đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Các thi sinh tham gia thi đấu ở phần thi bất ngờ. 

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, với sự đồng hành của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam. Vòng Chung kết toàn quốc năm nay nhận được sự phối hợp, đăng cai tổ chức của UBND tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành và Trường Đại học Quy Nhơn.

Theo Ban Tổ chức, mùa giải ROBOTACON WRO 2026 thu hút hơn 1.500 thí sinh và hơn 350 trường học trên cả nước tham gia. Sau các vòng tuyển chọn, gần 500 thí sinh xuất sắc nhất đã hội tụ tại Gia Lai để tranh tài ở 4 bảng thi. Trong đó, 3 bảng ROBOTMISSION B1, B2, B3 yêu cầu robot tự động thực hiện các nhiệm vụ trên sa bàn; bảng FUTURE INNOVATOR dành cho các đội trình bày, bảo vệ những dự án, ý tưởng STEM Robotics trước Ban Giám khảo.

Với chủ đề “Robots Meet Culture - Robot kết nối văn hóa”, cuộc thi năm nay hướng tới việc kết nối công nghệ với những giá trị văn hóa, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật và lập trình để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa thông qua các giải pháp sáng tạo.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, lao động và phát triển. Trong bối cảnh đó, tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng làm chủ công nghệ trở thành những kỹ năng thiết yếu đối với thế hệ trẻ.

Theo ông Lâm Hải Giang, giáo dục STEM không chỉ trang bị kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học mà còn giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng hợp tác, sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Gia Lai là một trong những địa phương sớm xây dựng Đề án giáo dục STEM triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới tạo cơ hội để học sinh tiếp cận STEM ngày càng rộng rãi và thực chất.

Đại diện Ban Tổ chức, bà Sử Kim Ngân, Giám đốc toàn quốc Mảng Giải pháp Giáo dục LEGO Education, Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, cho biết ROBOTACON WRO 2026 tiếp tục ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giáo dục STEM và Robotics tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các thí sinh tham gia thi đấu ở phần thi bất ngờ. 

Từ gần 500 thí sinh tranh tài tại Vòng Chung kết, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những đội xuất sắc nhất để giành 44 suất đại diện Việt Nam tham dự các sân chơi quốc tế. Theo bà Sử Kim Ngân, WRO hiện là mạng lưới Robotics có sự tham gia của 104 quốc gia, với hơn 22.000 đội thi và hơn 60.000 thí sinh trên toàn thế giới.

Những năm qua, các đội tuyển Việt Nam đã đạt nhiều thành tích đáng chú ý trên đấu trường quốc tế. Năm 2024, tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn Việt Nam giành vị trí Á quân bảng Tiểu học và hạng Ba bảng Trung học. Năm 2025, tại Singapore, các đội Việt Nam tiếp tục lọt vào Top 5 và Top 6 thế giới.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức công bố đề thi bất ngờ dành cho các bảng ROBOTMISSION. Các đội có thời gian trao đổi chiến thuật trước khi bước vào những lượt thi chính thức.

Vòng Chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 diễn ra trong hai ngày 22 và 23/8. Các đội thi sẽ tiếp tục các vòng tranh tài, chấm điểm kỹ thuật và trình bày dự án. Lễ chung kết, trao giải và vinh danh các đội xuất sắc dự kiến diễn ra từ 14 giờ 30 phút ngày 23/8.

Cuộc thi được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa niềm say mê khoa học, công nghệ, kỹ thuật và sáng tạo trong học sinh; đồng thời tạo động lực để thế hệ trẻ tự tin hội nhập, làm chủ công nghệ và từng bước vươn ra các sân chơi quốc tế.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.