Vinh danh các đội thi xuất sắc tại Vòng Chung kết ROBOTACON WRO 2026

Ngày 23/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Vòng chung kết Toàn quốc Cuộc thi Tài năng Robot ROBOTACON WRO 2026 đã khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi, với lễ trao giải cho các đội thi xuất sắc.
Chú thích ảnh
Các thí sinh tham gia tại vòng chung kết.

Vòng Chung kết Toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 được tổ chức tại Gia Lai từ ngày 21-23/8, quy tụ gần 500 thí sinh xuất sắc đến từ 12 tỉnh, thành phố cùng các đội thi khách mời đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Cuộc thi là điểm hội tụ của các đội tuyển vượt qua vòng chung kết khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, vòng vệ tinh Hải Phòng và vòng cấp tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết, qua từng phần thi, các thí sinh đã thể hiện tinh thần học hỏi, khả năng sáng tạo, bản lĩnh xử lý tình huống, sự kiên trì và tinh thần đồng đội. Mỗi robot hoàn thành nhiệm vụ, mỗi phương án được điều chỉnh sau những lần chưa thành công là minh chứng cho quá trình các em vận dụng kiến thức vào thực tiễn, biến ý tưởng thành giải pháp và từng bước hình thành năng lực làm chủ công nghệ.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu.

Với chủ đề “Robots Meet Culture - Robot kết nối văn hóa”, mùa giải năm nay không chỉ là sân chơi về lập trình, robot và công nghệ, mà còn hướng tới sự kết nối giữa khoa học hiện đại với văn hóa và đời sống. Qua đó, công nghệ được tiếp cận như một công cụ góp phần giúp con người hiểu hơn về các giá trị văn hóa, gìn giữ bản sắc và mở ra những cách tiếp cận mới cho tương lai.

Ông Lasse Pedersen Hjortshøj, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cho biết, ông ấn tượng và được truyền cảm hứng bởi sự đam mê, tinh thần cống hiến, khả năng sáng tạo và tinh thần đồng đội mà các thí sinh thể hiện tại cuộc thi. Theo ông Lasse Pedersen Hjortshøj, ROBOTACON WRO mang đến cho học sinh một môi trường học tập và trải nghiệm bổ ích, nơi các em được phát triển tư duy STEM, học cách làm việc nhóm, hợp tác, suy nghĩ sáng tạo và giải quyết những vấn đề phức tạp. Ông cũng đánh giá chủ đề “Robot kết nối văn hóa” đã được thể hiện xuyên suốt các nội dung thi, khuyến khích học sinh khám phá những ý tưởng mới và suy nghĩ về khả năng ứng dụng robot trong cuộc sống thực tiễn.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các đội vô địch.

“Giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm kiếm hay đào tạo những nhà khoa học, nhà toán học hoặc kỹ sư nổi tiếng trong tương lai, mà quan trọng hơn là truyền cảm hứng để thế hệ trẻ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề thông qua việc thiết kế, lập trình robot”, ông Lasse Pedersen Hjortshøj nhấn mạnh. Đại diện Đại sứ quán Đan Mạch cho rằng, đầu tư cho giáo dục là một trong những sự đầu tư bền vững và có giá trị nhất; đầu tư cho giáo dục cũng chính là đầu tư cho tương lai của mỗi quốc gia.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho các đội đứng đầu các bảng đấu B4-02, B3, B2, B1 và Giải Nhất của tất cả bảng thi. Đồng thời, công bố 23 đội đạt thành tích cao tại Vòng Chung kết Toàn quốc Cuộc thi Tài năng Robot - ROBOTACON WRO 2026 tại Gia Lai, được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu WRO quốc tế tại Nam Kinh (Trung Quốc), Hyderabad (Ấn Độ) và Vòng Chung kết WRO thế giới tại Puerto Rico (Mỹ). Ban Tổ chức cũng trao chứng chỉ Vàng và các huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho những đội đạt thành tích xuất sắc ở từng bảng đấu.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các đội vô địch.

Ban tổ chức cũng trao chứng chỉ Vàng và các huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho những đội đạt thành tích xuất sắc ở từng bảng đấu; vinh danh các đội thi đạt thành tích cao ở các bảng thi. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng tri ân các trường học, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, trọng tài và những đơn vị đã đồng hành, góp phần lan tỏa phong trào giáo dục STEM và Robotics. Sự kiện có sự đồng hành của Đại sứ quán Đan Mạch cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Quy Nhơn.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhật Bản tham vọng chiếm 30% thị trường robot AI toàn cầu

Nhật Bản tham vọng chiếm 30% thị trường robot AI toàn cầu

Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh (Generative AI), Nhật Bản đang tìm hướng đi riêng dựa trên thế mạnh chế tạo công nghiệp, trong đó tập trung xây dựng nguồn dữ liệu chất lượng cao để phát triển “AI vật lý” (Physical AI) – công nghệ được kỳ vọng trở thành mũi nhọn cạnh tranh chiến lược của nước này.

Robot hình người - cuộc đua tỷ USD mới chỉ bắt đầu

Robot hình người - cuộc đua tỷ USD mới chỉ bắt đầu

Khoảng 7.000 robot hình người đã đến tay khách hàng trên toàn thế giới trong năm 2025, chủ yếu phục vụ sản xuất công nghiệp và các dịch vụ chuyên nghiệp. Con số này cho thấy thị trường robot hình người đã bắt đầu hình thành, song vẫn còn rất nhỏ nếu đặt cạnh quy mô chung của ngành robot.

Chỉnh sửa gene giúp cây trồng hút thêm carbon từ khí quyển

Chỉnh sửa gene giúp cây trồng hút thêm carbon từ khí quyển

Các nhà khoa học tại Mỹ đang phát triển một giống đậu tương mới có hệ thống rễ ăn sâu vào lòng đất, giúp cây trồng nâng cao khả năng chống chịu hạn hán, đồng thời tăng cường hấp thụ và cô lập khí thải carbon trong đất nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Trí tuệ nhân tạo: 2,5 phút hoàn thành một robot cá nhân

Trí tuệ nhân tạo: 2,5 phút hoàn thành một robot cá nhân

Ngày 20/9, Qiyuan Robotics (Khải Nguyên Robotics) – công ty trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied AI) dành cho người tiêu dùng thuộc tập đoàn Công nghệ vật liệu mới Thượng Vĩ (Shangwei New Material Technology), đã giới thiệu và chính thức mở bán hai mẫu robot cá nhân Qiyuan Q1 và Qiyuan T1.