77 người Iran thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 70 năm

Nhà chức trách Iran đã ra chỉ thị sơ tán cư dân tại nhiều khu vực của thành phố Ahvaz, thuộc tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này ngày 10/4, trong khi số người thiệt mạng do trận lũ nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua tại Iran đã lên tới 77 người tính trên cả nước. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt tại Ahvaz, tỉnh Khuzestan, Iran, ngày 31/3/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Giới chức tỉnh Khuzestan cho biết nhiều quận của thành phố Ahvaz đã được cảnh báo ngập úng khi dự báo mưa lớn tiếp diễn trong những ngày tới. Ít nhất 5 quận với số dân khoảng 60.000 – 70.000 người tại thành phố này đã được chỉ thị sơ tán để đề phòng mưa lũ. Bên cạnh đó, hãng tin IRNA cho biết hơn 200 làng mạc tại tỉnh Khuzestan cũng được sơ tán và 46.000 người đã được chính quyền Iran cung cấp chỗ trú khẩn cấp.

Mưa lớn bất thường xảy ra từ hôm 19/3 vừa qua, gây ngập úng diện rộng và ảnh hưởng đến khoảng 1.900 thành phố và làng mạc trên khắp Iran. Trong đó, nhiều khu vực phía Tây và Tây Nam nước này chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ lụt. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với ngành nông nghiệp đã lên tới 47.000 tỷ rial (350 triệu USD). Giới chức Iran gọi đây là trận lũ nghiêm trọng nhất kể từ đầu những năm 1940.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Iran cảnh báo tàu chiến Mỹ giữ khoảng cách với tàu của IRGC
Iran cảnh báo tàu chiến Mỹ giữ khoảng cách với tàu của IRGC

Ngày 9/4, chỉ huy Mohsen Rezaei của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Hải quân Mỹ phải giữ khoảng cách giữa các tàu chiến của họ với những tàu cao tốc của IRGC tại khu vực vùng Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN