5 công nhân Hyundai chết ngạt trong lò luyện kim

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 10/5 cho biết có 5 công nhân làm việc cho một nhà thầu của Công ty Thép Hyundai Hàn Quốc (Hyundai Steell Co.,) bị thiệt mạng do rò rỉ khí gas từ lò luyện kim.

Theo nguồn tin trên, 5 công nhân xấu số được cho là bị thiệt mạng do bị ngạt khí Argon vào khoảng 2h25’sáng 10/5 (giờ địa phương) trong lò luyện kim sâu 8 mét ở thành phố Dangjin, cách thủ đô Seoul 123 km về phía nam.


Hàn Quốc tiến hành diễn tập đối phó với thảm họa trong tình huống giả định rò rỉ hóa chất độc hại tại nhà máy điện ở thủ đô Seoul ngày 16/4. Ảnh: THX-TTXVN.


Các chuyên gia cho biết mặc dù khí Argon không có độc tố nhưng đậm đặc hơn không khí nên rất nguy hiểm khi ở trong môi trường chật hẹp. Hơn nữa loại khí này cũng rất khó phát hiện bởi nó không màu và cũng không có mùi.

Một quan chức của Công ty Thép Hyundai cho biết khí Argon được sử dụng trong các lò luyện kim để ngăn cho than chì không bị cháy và thường được bơm vào trong các lò luyện kim trước khi chạy thử.

Theo kế hoạch, các lò luyện đó sẽ được vận hành thử vào chiếu tối 10/5, do vậy quan chức trên cho biết “công ty đang kiểm tra tại sao số công nhân đó lại bơm khí Argon vào lò quá sớm như vậy”.

Hiện cảnh sát, chính quyền địa phương và Cơ quan an toàn khí gas Hàn Quốc đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn trên.


TTXVN/ Tin tức




Cháy tàu, 3000 người sơ tán vì hóa chất rò rỉ

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1h45 phút ngày 9/5, khi đoàn tàu đi vào nhà ga Belaya Kalitva ở tỉnh Rostov, Nga. Khí methylene chloride bị rò rỉ đã khiến 3.000 người phải sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN