4 triệu người dân Ấn Độ dựng thành 'hàng rào sống' bảo vệ môi trường

Bang Bihar (Ấn Độ) vừa khởi động một siêu sự kiện, hình thành “hàng rào sống” với sự tham gia của ít nhất 4 triệu người nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra toàn cầu.

Chú thích ảnh
Hàng rào "sống" dài 16.351 km. Ảnh: ANI

Theo đài Sputnik, ít nhất 4 triệu người đã tham gia sự kiện dựng lên "hàng rào người" lớn nhất từ trước đến nay tại Gandhi Maidan, bang Bihar miền Đông Ấn Độ nhằm ủng hộ chiến dịch bảo vệ môi trường do người đứng đầu bang Thống đốc Nitish Kumar đề xuất.

15 trực thăng được huy động để ghi lại những khoảnh khắc hiếm có về “hàng rào” sống dài 16.351 km, với sự tham gia của các nhà lập pháp, cán bộ nhà nước, học sinh sinh viên và người dân địa phương.

Chú thích ảnh
Hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch bảo vệ môi trường do người đứng đầu bang Bihar Thống đốc Nitish Kumar đề xuất. Ảnh: ANI
Chú thích ảnh
Hoạt động có sự tham gia của đông đảo các thành phần người dân như nhà lập pháp, học sinh sinh viên.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

“Hàng rào sống” sẽ được hình thành dọc theo vành đai Gangetic từ thành phố Buxar (bang Bihar) đến huyện Bhagalpur giáp ranh với bang Jharkhand.

Đây là lần thứ 3 Thống đốc Kumar tổ chức một siêu sự kiện như thế này. Trước đó, vào năm 2017, trong một chiến dịch hạn chế các đồ uống có cồn, ông Kumar đã phát động mọi người tham gia dựng “hàng rào sống” dài 11.285 km.

Năm 2018, một “hàng rào sống” khác với độ dài 13.6000 km cũng được triển khai nhằm chống hủ tục tảo hôn. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ấn Độ thẳng tay cho nổ tòa nhà xa hoa vi phạm quy định về môi trường
Ấn Độ thẳng tay cho nổ tòa nhà xa hoa vi phạm quy định về môi trường

Giới chức Ấn Độ đã có hành động dứt khoát khi cho phát nổ tan tành hai tòa nhà cao tầng sang trọng xây dựng vi phạm quy định về môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN