4 tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, sáng 30/5, 4 tàu Hải Cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông.

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin từ Sở chỉ huy JCG khu vực 11 đóng tại Naha, tỉnh Okinawa, vụ xâm nhập trên diễn ra vào khoảng 10 giờ và kéo dài trong khoảng 2 giờ trước khi những tàu này rời đi. Nguồn tin còn cho hay, một trong những tàu trên dường như được trang bị súng.

Quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát, song Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này và lần lượt gọi là Điếu Ngư và Điếu Ngư Đài.
TTXVN/Tin Tức
Tàu Trung Quốc lại mon men vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc lại mon men vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Bốn tàu Hải cảnh Trung Quốc, trong đó có một tàu dường như được trang bị súng, đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN