31 người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 26/1, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,8 ở miền Đông nước này tối 24/1 đã lên tới 31 người, trong khi các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Trận động đất có tâm chấn ở thị trấn Sivrice, thuộc tỉnh Elazig cũng ảnh hưởng tới các thành phố khác.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ nỗ lực giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát sau trận động đất ở Elazig, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa và Tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), phần lớn các nạn nhân thiệt mạng ở tỉnh Elazig, có ít nhất 4 nạn nhân ở tỉnh Malatya lân cận và 1.607 người bị thương. Trận động đất cũng làm gần 80 tòa nhà đổ sập trong khi 645 tòa nhà bị hư hỏng nặng tại 2 tỉnh trên. Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm để cứu những người còn sống đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Theo AFAD, số người được cứu đến nay là 45 người.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên đường đứt gãy lớn trên bề mặt Trái Đất và rất dễ xảy ra động đất. Năm 1999, một trận động đất có độ lớn 7,4 đã làm rung chuyển khu vực Izmit ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, cướp đi sinh mạng hơn 17.000 người, trong đó có khoảng 1.000 người ở thành phố Istanbul.

Minh Châu (TTXVN)
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và New Zealand
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và New Zealand

Ngày 25/1, Cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ ((USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 5.1 xảy ra vào lúc 16 giờ 30 giờ GMT tại khu vực cách thành phố Doganyol, Thổ Nhĩ Kỳ, về phía đông bắc 8 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN