Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và New Zealand

Ngày 25/1, Cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ ((USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 5.1 xảy ra vào lúc 16 giờ 30 giờ GMT tại khu vực cách thành phố Doganyol, Thổ Nhĩ Kỳ, về phía đông bắc 8 km.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị đổ sập sau trận động đất ở tại tỉnh Elazig ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tâm của trận động đất có độ sâu 10 km, ban đầu được xác định nằm ở vị trí có tọa độ 38,3461 độ vĩ bắc và 39,125 độ  kinh đông.

Trước đó tối 24/1 (theo giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 6,8 đã xảy ra tại tỉnh Elazig ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất này đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng và trên 1.200 người bị thương.

* Trang mạng GeoNet của New Zealand cho biết, một trận động đất có độ lớn 5,4 đã xảy ra vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 25/1 theo giờ địa phương và có thể cảm nhận tại hầu hết các khu vực ở New Zealand. Theo GeoNet, trên 26.000 người cho biết đã cảm nhận thấy động đất.

Tâm của trận động đất, được cảm nhận ở cả khu vực đảo Nam và đảo Bắc của New Zealand, có độ sâu 64 km và nằm ở vị trí cách thị trấn Paraparaumu, gần thủ đô Wellington, 50 km về phía tây bắc. Trước đó vài giờ, một trận động đất có độ lớn 4,7 cũng đã xảy ra tại cùng địa điểm.

TTXVN/Báo Tin tức
Ít nhất 18 người thiệt mạng, trên 500 người bị thương trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
Ít nhất 18 người thiệt mạng, trên 500 người bị thương trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/1 cho biết có ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,7 tại tỉnh Elazig ở miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN