30% số công ty là nạn nhân của các vụ gian lận

Theo điều tra mới nhất của PricewaterhouseCoopers (PwC), khoảng 34% trên tổng số 3.877 doanh nghiệp tại 78 nước được hỏi cho hay họ là nạn nhân của các vụ gian lận trong năm 2011, tỷ lệ này cao hơn mức 30% của năm 2009.

Tình trạng tội phạm trên mạng nhắm vào các doanh nghiệp đang tăng với tốc độ chóng mặt. Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet


Điều tra cũng cho thấy tình trạng tội phạm trên mạng nhắm vào các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang tăng với tốc độ chóng mặt. Cứ 10 doanh nghiệp thì có một doanh nghiệp cho biết họ đã mất trên 5 triệu USD do các hình thức gian lận. Tội phạm trên mạng đang phát triển bùng nổ, với 23% số công ty được hỏi cho hay họ là nạn nhân của các tội phạm liên quan đến sử dụng máy tính và Internet trong năm 2011. Tỷ lệ tội phạm trên mạng cũng gần tương đương gian lận kế toán và tham nhũng (hai loại gian lận này đều ở mức 24%). Báo cáo của PwC cho hay gian lận kế toán giảm chủ yếu do các công ty quan tâm tới tài khoản của mình hơn sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008.

Tuy nhiên, cho tới nay, biển thủ tài sản là tội phạm kinh tế được nhắc tới nhiều nhất. Có tới 72% số công ty tham gia điều tra cho hay họ bị ảnh hưởng bởi loại tội phạm này. Theo PwC, 54% số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các vụ gian lận có trên 1.000 lao động, trong khi 17% số công ty bị tác động bởi gian lận có dưới 200 nhân viên.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN