1,6 triệu tấn nước nhiễm xạ thấm xuống đất tại Nhật Bản

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết khoảng 1,6 tấn nước nhiễm xạ ở các đường hào xung quanh bể chứa nước nhiễm xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã bị thấm xuống lòng đất.

Các kỹ sư hạt nhân Nhật Bản ngày 18/11 đã bắt đầu dỡ các thanh nhiên liệu urani và plutoni ra khỏi nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: AFP-TTXVN


Lãnh đạo của TEPCO cho biết họ phát hiện nước bị rò rỉ từ những mối nối của đường hào này hôm 21/12. Họ đã xác định được nồng độ chất phóng xạ strongtium 90 trong nước nhiễm xạ bị rò rỉ là 93 becquerel/lít và số nước này không bị rò rỉ ra biển.

Mức độ phóng xạ này cao gấp 9 lần so với mức tối đa do chính phủ đề ra đối với nước nhiễm xạ được phép thải ra ngoài.

Theo TEPCO, nước bị rò rỉ là do các mối nối bị hỏng. Dựa trên nồng độ phóng xạ trong nước, họ cho rằng nước nhiễm xạ này không phải là nước nhiễm xạ chứa trong bể chứa bị rò rỉ, mà là nước mưa đã được thu hồi từ những hào xung quanh bể chứa.

Sở dĩ nồng độ strongtium 90 trong nước cao là do nước mưa đã hấp thụ chất phóng xạ bị phát tán ra môi trường xung quanh sau sự cố hạt nhân hồi tháng 3/2011.

Các quan chức TEPCO khẳng định nước nhiễm xạ không bị rò rỉ ra biển bởi gần địa điểm này không có hệ thống ống dẫn nước thải.

Trong một diễn biến liên quan, quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết công tác khử xạ quanh nhà máy điện hạt nhân bị hư hại ở Fukushima đã chậm 3 năm so với dự kiến và giờ đây, mục tiêu là hoàn tất công tác này trước tháng 3/2017.

Từ tháng 1/2012, giới chức Bộ Môi trường Nhật Bản nói công tác khử xạ sẽ hoàn tất trước tháng 3/2014, trừ những khu vực có nồng độ nhiễm xạ rất cao. Tuy nhiên, công tác dọn dẹp bị chậm trễ so với dự kiến ở những khu vực hạn chế xâm nhập tại 6 trên tổng số 11 khu vực hành chính.

Giới chức Nhật Bản gặp khó khăn trong việc thuyết phục dân chúng cho phép lập các khu tạm thời chứa đất nhiễm xạ. Họ cho biết sẽ ưu tiên công tác ở những khu vực dân cư, để mọi người có thể sớm trở về nhà.

Hiện vẫn chưa có kế hoạch khử xạ cho thị trấn Futaba, nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Giới chức Bộ Môi trường vẫn đang nỗ lực thương lượng với người dân địa phương về kế hoạch này.


TN (Đài NHK/VOR)
 Nhật quyết định tháo dỡ 2 lò phản ứng ở Fukushima
Nhật quyết định tháo dỡ 2 lò phản ứng ở Fukushima

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị quản lý Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản, đã chính thức quyết định tháo dỡ 2 lò phản ứng hạt nhân, vốn không bị hư hại nặng trong thảm họa kép động đất-sóng thần hồi tháng 3/2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN