Nhật quyết định tháo dỡ 2 lò phản ứng ở Fukushima

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị quản lý Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản, đã chính thức quyết định tháo dỡ 2 lò phản ứng hạt nhân, vốn không bị hư hại nặng trong thảm họa kép động đất-sóng thần hồi tháng 3/2011. TEPCO đưa ra quyết định trên tại cuộc họp hội đồng quản trị ngày 18/12.

Lò phản ứng số 5 và 6. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Hai lò phản ứng hạt nhân số 5 và số 6 sẽ được sử dụng để kiểm tra công nghệ tháo dỡ. Hồi tháng 9, Thủ tướng Abe Shinzo đã hối thúc TEPCO tháo dỡ 2 lò phản ứng số 5 và số 6, ngoài bốn lò phản ứng khác bị hư hại sau trận động đất và sóng thần nói trên. Chủ tịch TEPCO Hirose Naomi sẽ gặp Tỉnh trưởng Fukushima, ông Sato Yuhei, trong ngày 19/12 để thông báo về quyết định này.

TEPCO đã bắt đầu phân phối ngân sách cho việc tháo dỡ hai lò phản ứng số 5 và số 6. Tuy nhiên, công ty này được dự đoán sẽ thiếu khoảng 267 triệu USD. Theo một hệ thống kế toán mới do Bộ Công nghiệp Nhật Bản giới thiệu, họ có thể tăng giá điện để bù đắp cho phần thiếu hụt này.


TN(theo Đài NHK)

Chiến lược an ninh mới của Nhật: Kế hoạch bảo vệ đảo tranh chấp
Chiến lược an ninh mới của Nhật: Kế hoạch bảo vệ đảo tranh chấp

Nhật Bản đã công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của mình cùng với việc đánh giá nhu cầu quân sự trong tương lai. Chiến lược này sẽ góp phần tăng cường thế trận quốc phòng của Nhật Bản trong việc bảo vệ các hòn đảo đang tranh chấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN