128 người đã thiệt mạng - Hủy hoạt động thể thao cuối tuần tại Paris

Tính tới chiều 14/11 giờ Hà Nội, cảnh sát Pháp cho biết số người thiệt mạng trong loạt các vụ tấn công kinh hoàng tại Paris đã lên tới 128 người (con số được đưa trước đó có lúc lên tới 153 người), cùng khoảng 180 người bị thương, trong đó 80 người bị thương nghiêm trọng.


Giới chức Pháp thông báo mọi hoạt động thể thao dự kiến diễn ra vào dịp cuối tuần này đã bị hủy bỏ.

Thông báo trên được gửi đến tất cả ban lãnh đạo các liên đoàn thể thao ngay khi các vụ tấn công xảy ra, trong đó có vụ tấn công liều chết bên ngoài Sân vận động quốc gia Pháp trong khi đang diễn ra trận thi đấu giao hữu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Đức. Xem cảnh hoảng loạn trên sân Stade de France khi khủng bố tấn công.

Binh sĩ Pháp tăng cường tuần tra trên đường phố Paris ngày 14/11. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, giới chức Australia cho biết Nhà hát Oprea tại Sydney - một biểu tượng của Australia - sẽ được thắp sáng bằng ánh đèn đỏ, trắng và xanh - 3 màu của lá cờ Pháp vào ngày 14/11 như sự bày tỏ tình đoàn kết của Australia với nước Pháp.

Thống đốc bang New South Wales, Mike Baird đã đề nghị treo cờ Pháp trên nóc tòa nhà nổi tiếng này.

Trước đó, Thủ tướng Australian Malcolm Turnbull đã kêu gọi các nước trên thế giới cùng kề vai sát cánh với người dân Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong một diễn biến tương tự, Tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới số 1 tại New York (Mỹ) - nơi có tòa nhà chọc trời từng là mục tiêu của vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 - cũng đã được thắp đèn sáng 3 màu đỏ, trắng và xanh.

Sân vận động Stade de France với hàng nghìn người được yêu cầu ở lại cho đến khi được sơ tán an toàn sau khi xảy ra hai vụ đánh bom liều chết gần đó trong đêm 13/11.

Tổng thống Francois Hollande (phải) và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve (trái) được trợ lý cung cấp thông tin về loạt vụ tấn công ở Paris trong lúc hai ông đang có mặt tại sân Stade de France dự khán trận giao hữu Pháp-Đức.

TTXVN/Tin Tức
Cảnh sát Đức bắt giữ xe chở đầy súng AK và thuốc nổ
Cảnh sát Đức bắt giữ xe chở đầy súng AK và thuốc nổ

Tờ Tiêu điểm (Focus) dẫn thông tin từ cảnh sát bang Bayern, Đức (LKA) cho hay lực lượng này hôm 5/11 đã kiểm tra và bắt giữ một xe ô tô có chứa một lượng lớn súng trường Kalashnikov, lựu đạn và thuốc nổ có sức phá hủy tương đương những gì vừa diễn ra ở Paris.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN