Việc chính quyền Trump thực thi Học thuyết Monroe từ Venezuela đến Greenland đang tái định hình trật tự thế giới, làm gia tăng đối đầu trực tiếp giữa Mỹ với Nga, Trung Quốc và thậm chí cả đồng minh NATO.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho thấy số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở nước này đã vượt ngưỡng 80.000 người, khi ghi nhận thêm 370 ca mắc mới, trong đó có 351 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Ngày 4/2, Hội đồng Bảo an (HĐBA) và Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã khởi động quy trình tuyển chọn tổng thư ký (TTK) cho nhiệm kỳ tới (2022-2026).
Giới chức Anh vừa rút giấy phép phát sóng của kênh Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN). Động thái có thể khiến gia tăng căng giữa London và Bắc Kinh.
Các sự kiện ăn mừng Tết Nguyên đán năm nay ở Malaysia sẽ chỉ được phép tổ chức giữa các thành viên trong nhà.
Cựu Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi ngày 4/2 đã bắt đầu các cuộc đàm phán chi tiết về việc thành lập chính phủ mới ở Italy, một ngày sau khi được Tổng thống Sergio Mattarella trao quyền này.
Ngày 4/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch tiêm chủng vaccine ở nước này đã giúp giảm gần một nửa tỷ lệ mắc COVID-19 ở những người trên 60 tuổi và những ca bệnh nghiêm trọng ở độ tuổi này cũng giảm hơn 1/4 trong 2 tuần qua.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 4/2 đã kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế bất cứ hành động đơn phương nào có thể gây nguy hiểm cho việc tổ chức hội nghị quốc tế nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4/2 nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại với Nga bất chấp những căng thẳng giữa hai bên liên quan đến việc Nga xử tù nhân vật đối lập Alexei Navalny.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4/2 đã đề nghị trở thành "trung gian" trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran để khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Ngày 4/2 (sáng 5/2 theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã ra thông cáo báo chí trước những diễn biến chính trị bất ngờ tại Myanmar.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 4/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức rút đề cử đối với bà Judy Shelton vào Ban giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), kết thúc nỗ lực của một nhân vật từng được cựu Tổng thống Donald Trump đề cử nhằm gia nhập ngân hàng trung ương.
Giới chức New Zealand đã bắt giữ một người phụ nữ có hành vi vi phạm luật an toàn sinh học sau khi giấu gần 1.000 mẩu xương rồng và cây mọng nước trong người.
Sân bay trực thăng được xây dựng tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump ở Florida, phục vụ ông khi đương chức, sẽ sớm bị phá bỏ.
Các nhà khảo cổ vừa tìm ra các xác ướp cổ đại có lưỡi bằng vàng tại một khu an táng ở Ai Cập.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Liên hợp quốc hôm 4/2 cho biết thủ lĩnh chi nhánh Al Qaeda ở Yemen đã bị bắt giữ cách đây vài tháng, trong diễn biến có thể đem lại rất nhiều thông tin cho các cơ quan chống khủng bố trong chiến dịch chống lại mạng lưới Al-Qaeda toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 4/2, cảnh sát Peru thông báo lực lượng chức năng nước này đã thu giữ 497 kg cocaine từ một kho hàng tại cảng Ilo, thuộc tỉnh Moquegua phía Nam nước này.
Cơ quan Hải quan thuộc Cơ quan Thuế Nam Phi (SARS) chiều ngày 4/2 đã thu giữ 63 kg sừng tê giác trị giá hơn 3,5 triệu USD tại Sân bay Quốc tế O.R. Tambo, Johannesburg.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên minh châu Âu (EU), ngày 4/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã bảo vệ cách thức điều hành chiến lược vaccine ngừa COVID-19 của khối, nhưng cảnh báo rằng nhiều vấn đề về sản xuất và cung ứng vẫn còn ở phía trước.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 4/2, tổ chức phi chính phủ SOS Địa Trung Hải cho biết nhóm tàu cứu hộ trên biển Ocean Viking đã tiến hành 2 cuộc giải cứu với 237 người di cư đang cố gắng vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu và gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển Libya.
Chiều 4/2 (sáng 5/2 theo giờ Việt Nam), tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng đầu tiên tập trung vào vấn đề đường lối, chính sách đối ngoại kể từ khi ông nhậm chức ngày 20/1 vừa qua.