Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương do mưa lớn và giông bão nghiêm trọng tàn phá nhiều khu vực của Pakistan trong ngày 28/5.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/5 nhấn mạnh cần phải đưa khu vực Á - Âu thành một không gian hòa bình và ổn định.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thực hiện chiến dịch "marathon ngoại giao" đầy tham vọng tại Đông Nam Á, với 3 chuyến thăm cấp nhà nước liên tiếp đến Việt Nam, Indonesia và Singapore trong vòng một tuần.
Đại học Harvard của Mỹ đã kiện chính phủ liên bang về quyết định của Tổng thống Donald Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của trường. Liệu Harvard có đủ tiềm lực để theo đuổi cuộc chiến pháp lý này lâu dài trong bối cảnh chính phủ Mỹ đã đóng băng khoản tài trợ cho trường?
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 28/5, Ủy ban Châu Âu đã cho phép Ba Lan tái phân bổ gần 6 tỷ euro từ quỹ hậu COVID để tài trợ cho các dự án quốc phòng, sau khi Hội đồng Ủy viên phê duyệt yêu cầu của Ba Lan thông qua thủ tục văn bản.
Theo hãng tin TASS, ngày 28/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky là có thể diễn ra nhưng đó phải là kết quả của các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn của hai nước về các vấn đề khác nhau.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 28/5, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Ban Thư ký ASEAN đã tổ chức thông báo về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan vừa diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Từ Biển Baltic đến Greenland, Bắc Âu đang xây dựng một mặt trận đoàn kết chưa từng có. Hội nghị tại Phần Lan khẳng định lập trường cứng rắn của khu vực trước các cường quốc thế giới.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi các nước ASEAN và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) cùng nhau tiên phong trong các lĩnh vực cốt lõi của phát triển ba bên, bao gồm hợp tác trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, đồng thời bảo vệ chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng.
Việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán Ấn Độ chuẩn bị vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới là dấu hiệu cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của quốc gia Nam Á này.
Theo Global Times, tại Mỹ, ngày cuối tuần kéo dài dịp ngày lễ Tưởng niệm, diễn ra từ 24 - 26/5 năm nay, thường đánh dấu sự khởi đầu không chính thức của mùa hè với một loạt các hoạt động từ tiệc nướng ngoài trời đến tắm nắng trên bãi biển.
Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp khoảng 30 tỷ USD trước thời điểm cuối năm nay để thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước và ngăn chặn sự tiến công của Nga.
Cục khí tượng Thái Lan cho biết đã nhận được báo cáo về một loạt trận động đất nhẹ ở nước này và các nước láng giềng trong ngày 28/5, với trận mạnh nhất có độ lớn 4,9 gần biên giới Myanmar-Ấn Độ.
Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump tiếp tục tác động đến các nhà nhập khẩu trong tháng 5/2025.
Ngày 28/5, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami cho biết Tehran có thể cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cử các thanh sát viên Mỹ đến các cơ sở hạt nhân của Iran nếu các cuộc đàm phán với Washington thành công.
Theo hãng tin Reuters ngày 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra các điều kiện để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong đó có yêu cầu các nhà lãnh đạo phương Tây cam kết bằng văn bản ngừng mở rộng NATO về phía Đông và dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt Nga.
Từng bị loại bỏ vì lo ngại rủi ro, năng lượng hạt nhân đang trở lại mạnh mẽ tại châu Âu như một cứu cánh cho an ninh năng lượng và mục tiêu khí hậu. Liệu đây có phải là bước ngoặt năng lượng mang tính lịch sử?
Theo tờ Jerusalem Post, ngày 28/5, Văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu phủ nhận thông tin sẽ tấn công Iran để phá hoại các tiến trình đàm phán hạt nhân đang diễn ra giữa Washington và Teheran.
Nga sắp công bố vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tổ chức hội nghị ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Một quan chức thuộc Bộ Tư pháp Mỹ dẫn đầu cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Đại học Harvard cho biết chính quyền đang lên kế hoạch kiện Đại học California ra tòa vì các cáo buộc bài Do Thái.