Ngày 9/4, Iran thông báo các lộ trình thay thế cho tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, do lo ngại nguy cơ từ thủy lôi tại khu vực chính của tuyến đường thủy huyết mạch này.
Giá vận tải hàng không đang tăng mạnh, có tuyến tăng tới 82%, theo số liệu từ công ty Israel Freightos – đơn vị theo dõi giá vận chuyển đường biển và đường hàng không.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, ông Hardeep Singh Puri, ngày 17/3 cho biết nguồn cung dầu thô cho nước này vẫn được đảm bảo, bất chấp căng thẳng tại Tây Á và gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhờ các nhà máy lọc dầu hoạt động vượt công suất và nỗ lực đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.
Ngày 17/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi chấm dứt sử dụng các căn cứ quân sự của Mỹ tại Tây Á vì cho rằng điều này làm suy giảm quan hệ của Iran với các nước láng giềng.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn tin giới chức Israel ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã mở rộng các cuộc không kích trong đêm nhằm vào nhiều mục tiêu cấp cao của Iran, trong đó có Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani và Tư lệnh lực lượng bán quân sự Basij, Gholamreza Soleimani.
Ngày 17/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) tuyên bố nước này sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Iran, Jordan, Liban và Iraq trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ ba.
Cuộc xung đột kéo dài tại Iran đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Ấn Độ khi giá dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng và tình trạng thiếu hụt khí đốt diễn ra trầm trọng. Tình hình này buộc hàng loạt nhà máy phải đóng cửa, sinh hoạt của người dân đảo lộn, trong khi các chuyên gia đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng và cảnh báo nguy cơ lạm phát bùng phát trở lại.
Bên dưới mê cung hang muối và những cánh rừng ngập mặn màu ngọc bích của đảo Qeshm nằm giữa eo biển Hormuz, tồn tại một “kiến trúc” khác nằm sâu trong lòng đất, nơi thiên nhiên kỳ vĩ giao thoa với những toan tính chiến lược.
Các cơ quan hàng hải đã cảnh báo các tàu thuyền tránh xa một tàu chở nhiên liệu Nga đang không có thủy thủ đoàn, trôi dạt giữa Italy và Malta trong nhiều ngày.
Iraq ngày 17/3 cho biết đang tiến hành đàm phán với Iran để được phép cho một số tàu chở dầu quá cảnh qua eo biển Hormuz.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani cho biết nước này đang đàm phán với Iran nhằm cho phép một số tàu chở dầu Iraq đi qua Eo biển Hormuz.
Theo báo Yedioth Ahronoth của Israel ngày 17/3 đưa tin rằng quan chức an ninh cấp cao của Iran, ông Ali Larijani, nằm trong số các mục tiêu của các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran trong đêm.
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong ngày 17/3 khi Iran đã tiến hành hoạt động quân sự và gây hỏa hoạn tại mỏ khí đốt Shah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và nằm gần biên giới Saudi Arabia.
Một nhóm tay súng thân Iran tại Iraq đã đăng video dài gần 2 phút lên Telegram, cho thấy một thiết bị bay không người lái (UAV) bay qua khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.
Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông leo thang, eo biển Hormuz - "yết hầu" năng lượng của thế giới - đang rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng có sau khi Iran tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
Theo các nguồn tin từ thị trường, chi phí bảo hiểm cho các tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz đang ở ngưỡng rất cao.
Triều Tiên gần đây đã trưng bày các robot hình người tại một số điểm bỏ phiếu và trường học, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ robot trên thế giới.
Nguồn tin từ CCTV cho hay, từ ngày 15-16/3, theo giờ địa phương, tại Paris, Pháp, phái đoàn Trung Quốc và phái đoàn Mỹ đã tổ chức đàm phán kinh tế thương mại.
Tối 16/3 đã xảy ra nhiều vụ nổ do đánh bom tự sát làm rung chuyển thành phố Maiduguri ở Đông Bắc Nigeria, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 108 người bị thương ở các mức độ khác nhau.
Theo Axios, Tổng thống Donald Trump đã thảo luận khả năng kiểm soát hoàn toàn đảo Kharg của Iran. Trong khi đó, Tehran tuyên bố Washington khơi mào chiến tranh, nhưng họ mới là bên kết thúc.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống nước này Donald Trump ngày 16/3 cho biết Washington đã yêu cầu các quốc gia cử tàu chiến tham gia bảo vệ và khai thông tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu gia tăng khi hoạt động hàng hải tại khu vực này gần như tê liệt.