Năm 2025, nền kinh tế Liên bang Nga trông rất khác so với những gì nhiều nhà phân tích từng lo ngại sẽ sụp đổ vào năm 2022, thời điểm căng thẳng với Ukraine leo thang thành cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu sau Thế chiến II.
Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/5 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đàm phán trực tiếp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ huỷ hội nghị thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hành động có thể đưa Washington và Bình Nhưỡng trở lại con đường đối đầu.
Theo tạp chí Financial Times, nếu Triều Tiên chọn phi hạt nhân hóa theo mô hình của quốc gia này, Triều Tiên có thể trở thành một quốc gia thịnh vượng.
Luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Cohen, bị tố đã nhận một khoản tiền bí mật 400.000 USD để dàn xếp các cuộc đàm phán giữa ông Trump và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko trong năm ngoái.
Các chuyên gia vũ khí sau khi theo dõi một chương trình truyền hình của Iran đã nhận xét rằng có khả năng Tehran đang phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa tại một cơ sở nghiên cứu bí mật trên sa mạc.
Ngày 24/5, chỉ vài tiếng sau khi thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ “sẵn sàng nếu thấy cần thiết phải đáp trả một hành động dại dột và liều lĩnh của Triều Tiên”.
Ngày 24/5, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng một số máy bay của 4 hãng hàng không Iran.
Nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 24/5 tuyên bố Anh thất vọng trước quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh được lên kế hoạch diễn ra vào tháng tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Ngày 24/5, Quốc hội Liban đã nhất trí chỉ định ông Saad Hariri tiếp tục giữ chức Thủ tướng của nước này nhiệm kỳ thứ ba.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 24/5 bày tỏ "quan ngại sâu sắc vì quyết định hủy bỏ cuộc gặp đã được lên kế hoạch tại Singapore giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un".
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 24/5 đã hoan nghênh việc Triều Tiên phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nhưng cho rằng các chuyên gia quốc tế đáng lẽ nên được phép có mặt tại khu vực này để chứng kiến công tác dỡ bỏ.
Tổng thống Donald Trump đã hủy họp thượng đỉnh với Triều Tiên. Dưới đây là bản dịch bức thư mà Tổng thống Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo hủy cuộc gặp giữa hai bên dự kiến ngày 12/6 tới tại Singapore.
Ukraine ngày 24/5 đã ban hành lệnh cấm hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga hoạt động tại nước này, một tuần sau khi một nhà báo của hãng này bị bắt giữ tại Kiev.
Ngày 24/5, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự về khả năng các nhà giao dịch thao túng giá đồng Bitcoin và các đồng tiền điện tử khác trên các sàn giao dịch tiền ảo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết một bức thư gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo rằng cuộc gặp giữa hai bên dự kiến ngày 12/6 tới tại Singapore đã bị hủy.
Ngày 24/5, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn dầu khí Gazprom xung quanh vụ kiện chống độc quyền đối với tập đoàn này của Nga.
Ngày 24/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin làm người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos).
Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 tuyên bố rằng đã cung cấp bằng chứng chứng minh chính tên lửa Buk của Ukraine mới là "thủ phạm" bắn hạ chiếc máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines.
Ngày 24/5, Triều Tiên thông báo đã dỡ bỏ "hoàn toàn" bãi thử hạt nhân Punggye-ri mà nước này tuyên bố là duy nhất và gọi động thái này là tiến trình quan trọng hướng tới dỡ bỏ hạt nhân toàn cầu.
Dù đứng tại đài quan sát cách chỗ đánh sập đường hầm bãi thử Punggye-ri 500m nhưng các phóng viên quốc tế có mặt vẫn cảm nhận được hơi nóng và bụi hất vào người.