Cựu Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin làm Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga

Ngày 24/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin làm người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos).

Ông Dmitry Rogozin được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Vũ trụ LB Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc gặp với Tổng thống Putin bên lề một diễn đàn kinh tế tại Saint Petersburg, ông Rogozin đcam kết sẽ làm tất cả có thể và cần thiết để đáp ứng kỳ vọng của Tổng thống.

Ông Rogozin, 54 tuổi, được xem là một chính khách cứng rắn và có tầm ảnh hưởng lớn tại Nga. Ông từng giữ chức Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels của Bỉ giai đoạn 2008 - 2011 và sau đó là Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề quốc phòng và công nghiệp vũ trụ từ năm 2011 đến tháng 5/2018.

Ông cũng từng được bổ nhiệm làm "Đại diện đặc biệt của tổng thống" tới 3 lần và trong cả 3 lần đều giải quyết những cuộc khủng hoảng quan trọng đối với nước Nga.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh
Nga tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tàu ngầm hạt nhân lớp Borei lần đầu tiên phóng thử loạt 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Bulava.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN