Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) tối 30/12 dẫn thông tin do hãng Bloomberg của Mỹ đăng tải cho biết các lãnh đạo châu Âu đã tổ chức một cuộc điện đàm để thảo luận về vấn đề Ukraine sau khi Liên bang Nga nói rằng họ sẽ điều chỉnh lập trường đàm phán, với cáo buộc rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.
Tham gia điện đàm có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Trong phát biểu đưa ra hôm 30/12, Thủ tướng Hà Lan Schoof cho biết: “Công việc của chúng tôi nhằm bảo đảm các bảo đảm an ninh vững chắc vẫn tiếp tục không gián đoạn” và các đồng minh của Kiev “Liên minh Tự nguyện” sẽ nhóm họp vào tuần tới.
Các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc điện đàm đã thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine và các biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho các quốc gia đồng minh.
Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh hoạt động ngoại giao được đẩy mạnh trong những ngày gần đây. Ngày 28/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới khu nghỉ dưỡng Mar-A-Lago tại bang Florida để thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau đó ông Trump cho biết đã có “tiến triển đáng kể” hướng tới việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.
Vào ngày 29/12, theo kênh RT của Liên bang Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết trong đêm 28–29/12, “chế độ Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng 91 thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga tại tỉnh Novgorod”.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết toàn bộ 91 thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn, không ghi nhận thương vong hay thiệt hại vật chất, đồng thời nhấn mạnh rằng dù Moskva vẫn cam kết với tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, nhưng “lập trường đàm phán của Liên bang Nga sẽ được điều chỉnh” trước những “hành động liều lĩnh” của Ukraine.
“Các mục tiêu cho các đòn tấn công trả đũa và thời điểm thực hiện bởi Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã được xác định”, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên bang Nga cảnh báo.
Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cho biết thêm rằng Liên bang Nga sẽ không rời khỏi các cuộc đàm phán hòa bình.
Bình luận về phát biểu của ông Lavrov, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một thông điệp ghi âm gửi cho các nhà báo qua WhatsApp, rằng cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Mỹ vào ngày 28/12, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ đề nghị bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được hòa bình, đã giáng một đòn vào Moskva.
Theo ông Zelensky, “rõ ràng là đối với người Nga, nếu không có bê bối giữa chúng tôi và Mỹ mà thay vào đó là có tiến triển, thì đó là một thất bại đối với họ”, đồng thời nhấn mạnh: “Họ không có khả năng tự mình chấm dứt chiến tranh; họ chỉ có thể làm điều đó dưới áp lực, vì thế họ đang tìm kiếm cớ. Tôi đã dự đoán giọng điệu của họ ngày hôm qua, nhưng họ còn đi xa hơn nữa”,
Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: “Hôm nay, Tổng thống Trump và các nước châu Âu cần phải can thiệp và có những hành động thích hợp, đặc biệt là đối với những người hôm qua còn tuyên bố rằng họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh”.