Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 9/8 cho biết, một kho vật tư y tế của WHO tại Ukraine đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công.
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm cựu Tư lệnh IRGC, ông Mohsen Rezaee làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, một trong những vị trí an ninh cấp cao nhất của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu cho thấy ông sẵn sàng dựa vào việc gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thay vì ngay lập tức phát động một chiến dịch quân sự mới.
Hiệu quả thực tế của thỏa thuận phòng thủ chung Mecca vẫn phụ thuộc vào khả năng các nước thành viên vượt qua khác biệt chiến lược và xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 9/8 cho biết, Iran và Mỹ hiện chưa nối lại đàm phán, đồng thời nêu điều kiện để Tehran xem xét khôi phục tiến trình này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), quốc gia sản xuất coban lớn nhất thế giới, đã thành lập nhóm công tác đặc biệt để điều tra cáo buộc một số lô hàng coban xuất khẩu có chứa hàm lượng uranium vượt các ngưỡng quốc tế, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe, môi trường và an toàn trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.
Bão Dolphin đã đổ bộ khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc chiều 9/8, mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây nguy cơ cao về lũ lụt và sạt lở. Chính quyền nhiều địa phương đã sơ tán hàng trăm nghìn người, đình chỉ hoạt động giao thông đường thủy và hủy hàng nghìn chuyến bay để ứng phó với cơn bão.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo vi nhựa có thể tồn tại trong phân hữu cơ và theo đó xâm nhập đất nông nghiệp.
Dự án xây dựng phòng khiêu vũ quy mô lớn tại Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump đang đứng trước nguy cơ đình trệ sau khi tòa phúc thẩm liên bang Mỹ phán quyết chính quyền đã tiến hành công trình trái quy định.
Cảnh sát Thái Lan ngày 9/8 cho biết, thiếu niên 14 tuổi gây ra vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng làm rúng động nước này từng mang khẩu súng BB (một loại súng hơi) đến trường và xem các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội.
Mặc dù Nội các An ninh Israel đã cho phép Lực lượng Ổn định Quốc tế tiến vào Gaza để giải giáp Hamas, nhưng các quan chức cấp cao Israel đã kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không tuân thủ kế hoạch mà theo đó Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ bắt đầu rút khỏi Gaza.
Đồng chí Xaysomphon Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đã từ trần ngày 8/8/2026, là tổn thất to lớn không chỉ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, mà còn để lại niềm thương tiếc sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.
Dù nhiều máy bay đã hoạt động hàng chục năm vẫn có thể an toàn phục vụ các đường bay thương mại, nhưng hành khách thường khó nhận ra tuổi đời thực sự của chiếc máy bay mình đang ngồi.
Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công cơ sở lọc dầu của tập đoàn Aramco nằm gần Biển Đỏ, sát biên giới Saudi Arabia. Đây là vụ mới nhất trong một loạt tuyên bố của Houthi về các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia.
Thời tiết cực đoan đang gây ra nhiều hệ lụy tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, từ cháy rừng, nắng nóng, gia tăng nguy cơ bệnh hô hấp tại Indonesia, Hàn Quốc, đến mưa lớn, sạt lở và lũ lụt tại Philippines, trong khi Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục.
Thỏa thuận phòng thủ chung Mecca có thể báo hiệu thay đổi đáng kể trong cấu trúc an ninh Trung Đông.
Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc ngày 9/8 đang tiến hành khám xét công viên Hangang Yeouido ở phía Tây thủ đô Seoul sau khi xuất hiện một bài đăng trên mạng xã hội với lời đe dọa đã cài chất nổ tại khu vực này.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ba bên mới ký với Saudi Arabia và Pakistan không nhằm vào Iran, dù hiệp ước thiết lập cơ chế phòng thủ chung tương tự Điều 5 của NATO.
Washington được cho là đã điều chuyển hàng trăm hệ thống tên lửa tiên tiến từ Hàn Quốc và các khu vực khác sang Trung Đông, làm dấy lên hoài nghi về khả năng của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc và Triều Tiên.
Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, mặc dù Iran và Oman cho biết hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận về việc quản lý hoạt động vận tải biển qua tuyến đường thủy chiến lược này.