Theo các cuộc điều tra được tiến hành, coban hydroxit khai thác và xuất khẩu từ CHDC Congo có thể chứa uranium tự nhiên. Uranium là chất phóng xạ xuất hiện trong cùng khu vực khai thác đồng và coban ở miền Đông Nam nước này. Các báo cáo cho thấy khoảng 2.000-5.000 tấn uranium có thể đã được vận chuyển ra khỏi CHDC Congo cùng với coban hydroxit trong giai đoạn 2000-2024. Tuy nhiên, giới chức CHDC Congo lưu ý đây là con số được tính toán dựa trên mô hình toán học, chưa phải kết quả đo trực tiếp từ các lô hàng thực tế.
Chính phủ CHDC Congo đang tiến hành quy trình kiểm chứng độc lập nhằm xác định chính xác mức độ hiện diện của uranium trong các sản phẩm coban. Nhóm công tác sẽ phối hợp với các phòng thí nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời tham vấn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) để được hỗ trợ kỹ thuật.
Các cơ quan chức năng cũng dự kiến lắp đặt thiết bị phát hiện phóng xạ trên các xe tải vận chuyển khoáng sản ra khỏi lãnh thổ. Chính phủ cho biết cần khoảng 60 ngày để đánh giá các nguy cơ đối với sức khỏe và môi trường, trước khi công bố kết quả và các biện pháp ứng phó.
Vấn đề này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát môi trường và an toàn bức xạ trong toàn bộ quá trình khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản. Việc giám sát chặt chẽ từ khâu khai thác đến xuất khẩu được đánh giá là cần thiết nhằm bảo vệ người lao động, cộng đồng tại các khu vực khai mỏ và môi trường, đồng thời nâng cao tính minh bạch của chuỗi cung ứng coban.
Coban là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin xe điện, thiết bị điện tử và nhiều công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng. Do đó, việc bảo đảm nguồn cung coban đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn ngày càng được coi là yếu tố quan trọng đối với mục tiêu phát triển bền vững của ngành khai khoáng.