Theo phóng viên TTXVN tại Israel, trong cuộc họp Nội các chiều 21/9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Syria, nhưng cũng thừa nhận khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn.
Ngày 16/10, các bộ trưởng phụ trách vấn đề khí hậu của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp để quyết định lập trường đàm phán tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) sắp tới.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Khoa học Hàn Quốc ngày 16/10 cho biết bộ này đã đăng cai hội nghị châu Á - Thái Bình dương về sáng kiến Liên hợp quốc (LHQ) nhằm đề ra các cam kết chung đối với công nghệ số và đảm bảo môi trường số an toàn.
Trả lời phỏng vấn trong chương trình "60 Minutes" của kênh truyền hình CBS phát sóng ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh bất cứ động thái nào của Israel nhằm chiếm đóng lại Dải Gaza sẽ là "sai lầm lớn".
Theo dữ liệu của Cơ sở Hạ tầng khí đốt châu Âu, tổng trữ lượng khí đốt ở Liên minh châu Âu (EU) đã đạt mức cao nhất trong lịch sử.
Theo các hãng tin Reuters và TASS, ngày 16/10, các nguồn tin an ninh của Ai Cập cho biết Mỹ, Israel và Ai Cập đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở phía Nam Gaza, bắt đầu từ 6h GMT (tức 13h theo giờ Việt Nam), cùng với việc mở lại cửa khẩu Rafah từ 14h GMT ngày 16/10.
Ngày 15/10, Giáo hoàng Francis kêu gọi thiết lập các hành lang nhân đạo cho dân thường ở Dải Gaza bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Hamas thả các con tin.
Ngày 16/10, Cơ quan giám sát an toàn trực tuyến ESafety của Australia đã phạt mạng xã hội X (trước đây là Twitter) 610.500 AUD (tương đương 385.000 USD) do nền tảng này thiếu quyết liệt trong việc ngăn chặn các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, Thủ tướng đắc cử của New Zealand, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn Air New Zealand, ông Christopher Luxon cho biết sẽ áp dụng kinh nghiệm thương trường trong các cuộc đàm phán với đảng tự do cánh hữu mà ông sẽ liên kết để thành lập chính phủ.
Ngày 15/10, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi Phong trào Hồi giáo Hamas thả tất cả con tin là dân thường, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng này sẽ chỉ gây ra sự hủy diệt và gieo rắc nỗi kinh hoàng.
Năm 2023 là cơ hội lớn để Nhật Bản tăng cường hợp tác toàn diện với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị hai bên.
Ngày 15/10, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo tình hình nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông, đồng thời cho biết hơn 1 triệu người dân buộc phải sơ tán khỏi miền Bắc Dải Gaza kể từ khi xung đột bùng phát giữa Israel và lực lượng Hamas từ ngày 7/10 vừa qua.
Trong khi tuyên bố cần phải loại bỏ phong trào Hồi giáo Hamas, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhấn mạnh việc Israel tái chiếm Dải Gaza sẽ là một “sai lầm lớn” và “cần phải có con đường dẫn đến Nhà nước Palestine”.
Hàng loạt hình ảnh, video và bài đăng sai sự thật đang gây khó khăn cho việc đánh giá diễn biến thật trong cuộc giao tranh ác liệt ở Dải Gaza.
Các nước tài trợ của Kiev đang ngày càng bị phân tâm bởi các vấn đề trong nước và căng thẳng ở Trung Đông.
Ngày 15/10, Quốc vương Abdullah II của Jordan đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Vua Felipe VI của Tây Ban Nha.
Tài nguyên nước là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), mọi hoạt động của con người đều sử dụng đến nước.
Ngày 15/10, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết những hành động và chính sách của phong trào Hồi giáo Hamas không đại diện cho nhân dân Palestine.
Hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine ngày 16/10 đưa tin Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas cho biết các hành động và chính sách của phong trào Hồi giáo Hamas không đại diện cho người dân Palestine.
Trước tình hình ngày càng căng thẳng tại Dải Gaza giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, nhiều nước đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 15/10 đã kêu gọi bảo vệ dân thường và chấm dứt các hoạt động thù địch sau 6 tháng xung đột quân sự ở Sudan.